MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

David Rosenberg cho rằng khả năng kinh tế Mỹ suy thoái lên tới 99%

23-08-2011 - 06:49 AM | Tài chính quốc tế

Tỷ lệ thất nghiệp Mỹ đã duy trì trên mức 9% suốt từ tháng 4/2011.

Chuyên gia kinh tế David Rosenberg thuộc Gluskin Sheff & Associates ở Toronto, trong bài phát biểu mới đây, nhận xét kinh tế Mỹ không còn xa mấy so với bờ vực suy thoái và rằng kinh tế Mỹ trong quá trình suy giảm từ nay đến mùa đông năm nay.

Ông Rosenberg chỉ ra tiêu dùng người dân Mỹ, hiện đang đóng góp khoảng 70% vào kinh tế Mỹ coi như mối liên kết yếu kém nhất đến tăng trưởng kinh tế Mỹ và lĩnh vực bất động sản hiện chưa “thoát đáy”.

Ông Rosenberg nói: “Đầu tư hiện vẫn tích cực nhưng không đủ để ngăn lại các yếu tố cản trở kinh tế tăng trưởng.”

Kinh tế Mỹ hiện đã tăng trưởng chậm lại so với năm 2010. So với cùng kỳ, GDP quý 2/2011 tăng trưởng 1,3% sau khi tăng trưởng 0,4% trong quý 1/2011

Trong khi đó vào năm 2010, tốc độ tăng trưởng trung bình đạt 3,1%.

Tỷ lệ thất nghiệp Mỹ đã duy trì trên mức 9% suốt từ tháng 4/2011.

Ông Rosenberg dự báo khả năng kinh tế Mỹ suy thoái lên tới 99%: “Khi kinh tế đã tăng trưởng ở mức gần 0%, khả năng kinh tế suy thoái cũng không còn xa nữa.”

Đình Hảo

ngocdiep

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên