MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Davos qua các con số

24-01-2014 - 12:11 PM | Tài chính quốc tế

Tính đến những trường đại học mà các đại biểu đã theo học, ĐH Harvard đứng đầu danh sách. 60% đại biểu đến từ các doanh nghiệp và 14% đến từ các chính phủ.

Trong số 2.622 đại biểu được mời tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 44 của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ, chỉ có 15% là nữ giới. 2/3 đại biểu đến từ các nước phương Tây – nơi chỉ chiếm 12% dân số thế giới.

Tính đến những trường đại học mà các đại biểu đã theo học, ĐH Harvard đứng đầu danh sách. 60% đại biểu đến từ các doanh nghiệp và 14% đến từ các chính phủ. 

Hội nghị có sự tham dự của 46 nguyên thủ quốc gia đại diện cho 1,8 tỷ người trong số 7,1 tỷ dân trên toàn thế giới. 

Giá trị vốn hóa của các công ty có lãnh đạo tham dự hội nghị lần này ở mức 12.000 tỷ USD, bằng 1/5 giá trị vốn hóa của TTCK toàn cầu. Tuy nhiên, số phận của các công ty gửi đại biểu đến Davos ít nhất 3 lần trong 5 năm qua ra sao? Cổ phiếu của 104 công ty có diễn biến tệ hơn cả chỉ số S&P 500 và MSCI World Index.


Thu Hương

huongnt

Economist

Trở lên trên