Đến lượt kinh tế Nhật thoát suy thoái
Kinh tế Nhật quý 2/2009 được dự báo tăng trưởng 3,9% sau khi suy giảm 14,2% trong quý 1/2009. Kinh tế Hồng Kông cũng được cho là đã tăng trưởng trở lại trong quý 2.
Nhu cầu dịch vụ của Nhật tháng 6/2009 bất ngờ tăng nhờ kế hoạch kích cầu của chính phủ.
Bộ Thương mại Nhật công bố chỉ số đo chi tiêu của các hộ gia đình Nhật vào dịch vụ điện thoại, năng lượng và giao thông trong tháng 6/2009 tăng 0,1% so với tháng 5/2009.
Kế hoạch kích cầu 262 tỷ USD của chính phủ đã giúp làm dịu bớt suy thoái kinh tế tệ hại nhất từ sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai bằng việc hỗ trợ tiền mặt và một số hình thức khác. Người tiêu dùng được khuyến khích mua xe ô tô tiết kiệm nhiên liệu và hàng điện tử.
Triển vọng thị trường việc làm u ám và lương giảm sẽ cản trở khả năng tiêu dùng của người dân một khi tiền trong kế hoạch kích cầu của chính phủ kết thúc.
Ông Yoshiki Shinke, chuyên gia kinh tế cao cấp tại cơ quan nghiên cứu thuộc Dai-ichi Life tại
Tuần trước,
Kế hoạch kích cầu của chính phủ, kết hợp với việc chỉ số Nikkei 225 tăng 49% từ ngày 10/03/2009 đã giúp chỉ số niềm tin người tiêu dùng Nhật tháng 7/2009 tăng lên mức cao nhất trong 20 tháng.
Kinh tế Nhật quý 2/2009 được dự báo tăng trưởng 3,9% sau khi suy giảm 14,2% trong quý 1/2009. Số liệu GDP Nhật quý 2/2009 sẽ được công bố ngày 17/08/2009.
Số lương đơn đặt hàng máy móc tăng
Số lượng đơn đặt hàng máy móc của Nhật tháng 6/2009 tăng mạnh hơn so với dự đoán của các chuyên gia. Đây là lần đầu tiên trong 4 tháng số lượng đơn đặt hàng máy móc tăng.
Số lượng đơn đặt hàng máy móc, một chỉ báo quan trọng về đầu tư vốn trong khoảng thời gian từ 3 đến 6 tháng tới, tăng 9,7% so với mức của tháng 5/2009.
Thương mại tháng 6/2009 đi lên mạnh
Thặng dư tài khoản vãng lai của Nhật tháng 6/2009 tăng lần đầu tiên từ tháng 2/2008 sau khi xuất khẩu cải thiện. Tuy nhiên việc nhu cầu cải thiện vẫn chưa đủ để khiến một số công ty lớn như
So với 1 năm trước đó, thặng dư tài khoản vãng lai tháng 6/2009 tăng gấp đôi lên 11,8 tỷ USD. So với tháng 6/2009, xuất khẩu hạ 37% và nhập khẩu giảm 43,8%. Xuất khẩu tăng 6,3% so với tháng 5/2009.
Theo Bloomberg
Ngọc Diệp