MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điểm đến của hơn 100 tỷ USD giải cứu AIG

17-03-2009 - 07:02 AM | Tài chính quốc tế

AIG thông báo có khoảng 80 công ty và tổ chức nhận tiền nhiều nhất từ kế hoạch cứu AIG của FED. Dư luận Mỹ gần đây rất bất bình với việc AIG trả thưởng cao.

Trước áp lực ngày một cao từ phía Quốc hội và công luận Mỹ, tập đoàn bảo hiểm Mỹ AIG buộc phải công bố tên của những tổ chức tài chính hưởng lợi từ việc FED cứu AIG bằng một khoản vay lớn vào tháng 9/2008.

 

Những tổ chức tài chính nhận tiền từ AIG bao gồm Goldman Sachs (12,9 tỷ USD), Merrill Lynch, Wachovia.

 

Một số ngân hàng nước ngoài như Societe Generale, Deustche Bank, mỗi ngân hàng nhận 12 tỷ USD. Ngân hàng Barclays nhận 8,5 tỷ USD và ngân hàng UBS của Thụy Sỹ nhận 5 tỷ USD.

 

AIG còn thông báo tên của khoảng 20 bang lớn trong đó có California đã đứng bên bờ vực mất trăm tỷ USD bởi khi khủng hoảng xảy ra, AIG đang quản lý tiền cho họ

 

Tính tổng số, AIG thông báo có khoảng 80 công ty và tổ chức nhận tiền nhiều nhất từ kế hoạch cứu AIG của FED, dù trên thực tế còn nhiều tên tuổi khác chưa được công bố.

Danh sách này được đưa ra 1 ngày sau thông tin AIG vẫn trả thưởng hàng trăm triệu USD cho các giám đốc điều hành tại bộ phận là khởi nguồn khủng hoảng của AIG.

 

Đại diện của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đều hết sức bất bình với việc này.

 

Ông Lawrence H. Summers, tư vấn kinh tế cao cấp cho Tổng thống Obama nhận xét : “Có rất nhiều điều tệ hại đã xảy ra trong 18 tháng qua, thế nhưng những gì xảy ra tại AIG đáng sợ hơn cả.”

 

Phát ngôn viên của AIG cho biết hãng sẽ không công bố danh sách đối tượng nhận thưởng.

 

Từ khi chính phủ giải cứu AIG vào tháng 9/2008, dư luận Mỹ đã liên tục yêu cầu được biết số tiền giải cứu được sử dụng như thế nào. Tổng số tiền giải cứu giành cho Mỹ hiện lên tới 170 tỷ USD. Chính phủ hiện sở hữu khoảng 80% cổ phần của AIG.

 

Ngọc Diệp

Theo Reuters

ngocdiep

Trở lên trên