MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật tuần 1 – 7/12

07-12-2014 - 21:23 PM | Tài chính quốc tế

Kinh tế Mỹ một mình vượt lên khỏi bức tranh u ám của kinh tế toàn cầu, Trung Quốc vẫn ì ạch, chứng khoán toàn cầu kết thúc tuần tăng điểm ....

1. Mỹ là “đầu tàu cô đơn”

Nền kinh tế Mỹ tiếp tục có nhiều dấu hiệu khả quan đối lập với bức tranh u ám của kinh tế thế giới. Báo cáo công bố hôm 5/12 cho thấy số việc làm mới được tạo ra trong tháng 11 cao nhất 3 năm, tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục giữ ở mức 5,8%. (Xem thêm)

Trong tháng 11 ngành dịch vụ của Mỹ tăng trưởng với tốc độ nhanh thứ hai trong hơn 9 năm. Ngành sản xuất tuy tăng trưởng chậm lại nhưng chỉ số PMI vẫn ở mức cao (58,7 điểm theo Viện quản lý nguồn cung và 54,8 điểm theo Markit Economics).

2. Kinh tế Nga sắp rơi vào suy thoái

Thứ trưởng Kinh tế Nga Alexei Vedev nhận định quý I/2015 Nga sẽ rơi vào cuộc suy thoái lần đầu tiên kể từ năm 2009. Những yếu tố gây biến động cho nền kinh tế Nga bao gồm cả yếu tố thuộc về cấu trúc nền kinh tế cho tới các tác động địa chính trị, trong đó một trong những yếu tố cơ bản là giá dầu. (Xem thêm)

Trong một câu chuyện vui được nói đến nhiều ở Nga thời gian này, ông Putin sẽ 63 tuổi, giá dầu sẽ rớt xuống mức 63 USD/thùng, và tỷ giá đồng Rúp sẽ là 63 Rúp đổi 1 USD vào năm 2015. (Xem thêm)

3. Doanh thu trong dịp lễ Tạ ơn ở Mỹ năm 2014 giảm 11%

Kết quả khảo sát công bố ngày 30/11 cho thấy tổng số tiền mà các "thượng đế" ở Mỹ chi ra trong dịp này ước đạt 50,9 tỷ USD, giảm 11% so với mức 57,4 tỷ USD của năm 2013. Trung bình, mỗi người chi 380,95 USD, giảm 6,4% so với năm ngoái.

Tổng doanh thu bán của các cửa hàng chỉ đạt 9,1 tỷ USD trong "Ngày thứ Sáu đen," giảm 7% so với năm ngoái. (Xem thêm)

4. Kinh tế Trung Quốc vẫn ì ạch

Theo báo cáo được chính phủ Trung Quốc công bố ngày 1/12, chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 11 giảm xuống còn 50,3 điểm – thấp nhất 8 tháng. (Xem thêm)

Nghiên cứu của chuyên gia Xu Ce thuộc Ủy ban Cải cách và phát triển quốc gia Trung Quốc và Wang Yuan từ Viện Kinh tế vĩ mô Trung Quốc.thấy Trung Quốc đầu tư lãng phí tới 6.800 tỉ USD trong khoảng thời gian từ năm 2009-2013. Con số tương đương 50% tổng đầu tư của nền kinh tế trong giai đoạn này. (Xem thêm)

5. Thị trường chứng khoán Mỹ, châu Âu, châu Á

Tổng cộng trong cả tuần chỉ số S&P 500 tăng 0,4%, là tuần tăng thứ 7 liên tiếp và qua đó đánh dấu chuỗi tăng điểm dài nhất trong 1 năm. Chỉ số Dow Jones tăng 0,7% trong tuần, hướng tới mốc 18.000 điểm và cũng có chuỗi tăng dài nhất trong 1 năm.

Chỉ số Stoxx Europe 600 tăng 1,1% và đã tăng liên tiếp 4 tuần.

Thu Hương (tổng hợp)

huongnt

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên