MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh nghiệp Nhật đổ tiền đầu tư khôi phục sản xuất

01-07-2011 - 11:08 AM | Tài chính quốc tế

Lợi nhuận các công ty sản xuất Nhật trong khoảng thời gian 6 tháng kết thúc vào tháng 3/2012 có thể tăng khoảng 21%.

Tỷ lệ thất nghiệp tại Nhật tháng 5/2011 bất ngờ hạ bởi thêm nhiều người ngừng tìm kiếm việc làm sau khi nước này đương đầu với động đất lớn.

Cơ quan thống kê Nhật công bố tỷ lệ thất nghiệp tháng 5/2011 hạ xuống mức 4,5% từ mức 4,7% vào tháng 4/2011. Các chuyên gia kinh tế đã tính toán tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức 4,8%.

Việc tỷ lệ thất nghiệp được công bố giảm có thể che giấu đi tình trạng yếu kém thực của nền kinh tế bởi nó không tính đến số liệu của những khu vực chịu tác động nặng nề bởi thảm họa động đất sóng thần ngày 11/03/2011.

Lương lao động tại Nhật từ đó đến nay liên tục giảm, báo cáo công bố ngày hôm qua cho thấy tiêu dùng của các hộ gia đình hạ 1,9% trong tháng 5/2011.

Khảo sát Tankan thực hiện đối với lãnh đạo các doanh nghiệp lớn tại Nhật cho thấy các công ty dự báo nhu cầu tiêu dùng sẽ tăng trở lại trong năm nay khi họ khôi phục sản xuất và tuyển dụng thêm lao động sau khi động đất khiến tâm lý đi xuống mạnh nhất từ năm 2009.

Chỉ số Tankan khảo sát niềm tin của công ty sản xuất lớn tại Nhật tháng 6/2011 hạ xuống mức âm 9 từ mức 6 vào tháng 3/2011. Mức âm cho thấy số người bi quan nhiều hơn số người lạc quan.

Các công ty lớn khẳng định họ sẽ tăng chi tiêu thêm 4,2% trong năm tài khóa 2011, cao hơn dự báo 2,4% của giới chuyên gia.

Tháng 5/2011, sản xuất công nghiệp tại Nhật tăng trưởng nhanh nhất trong 50 năm, các hãng xe bao gồm Toyota Motor và Honda khôi phục lại hoạt động sản xuất trước thời hạn tính toán ban đầu.

Các công ty sản xuất khẳng định lợi nhuận trong khoảng thời gian 6 tháng kết thúc vào tháng 3/2012 có thể tăng khoảng 21% và họ sẽ tuyển dụng mạnh tay trong năm nay.

Đồng yên giao dịch với đồng USD ở mức 80,84 yên/USD tại thị trường Tokyo phiên sáng ngày hôm nay.

Ngọc Diệp
Theo Bloomberg,Reuters

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên