MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh số bán lẻ Mỹ tháng 12/2008 giảm vượt dự báo

14-01-2009 - 21:31 PM | Tài chính quốc tế

Doanh số bán lẻ Mỹ như vậy giảm đến tháng thứ 6 liên tiếp – khoảng thời gian giảm dài nhất từ năm 1992.

Doanh số tại các cửa hàng bán lẻ Mỹ tháng 12/2008 giảm gấp đôi so với dự báo của các chuyên gia bởi tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, người Mỹ thắt chặt chi tiêu với mọi mặt hàng và nhu cầu của họ.

 

Tháng 12/2008, doanh số bán lẻ Mỹ giảm 2,7%.

 

Năm 2008, nước Mỹ có thêm 2,6 triệu người mất việc làm, giá nhà đất hạ mạnh. Tất cả hãng bán lẻ Mỹ, dù có quy mô lớn hay nhỏ, đều chịu ảnh hưởng tiêu cực từ việc tiêu dùng giảm.

 

Lượng mùa hàng xa xỉ giảm bởi các ngân hàng thắt chặt tín dụng. Tháng 12/2008, lượng mua ô tô giảm 3,1%. Tháng 12/2008, doanh số ô tô giảm 36% so với một năm trước. Năm 2008 là năm tệ hại nhất trong 17 năm của ngành ô tô Mỹ.

 

Không tính đến ô tô, xăng và vật liệu xây dựng, doanh số các mặt hàng khác trong tháng 12/2008 giảm 1,4% sau khi đã giảm 0,1% trong tháng 11/2008.

 

Kinh tế Mỹ trong khoảng thời gian từ tháng 7/2008 đến hết tháng 9/2008 suy giảm 0,5%, tiêu dùng người Mỹ giảm 3,8%, mức hạ mạnh nhất trong 28 năm.

 

Tình hình kinh tế Mỹ quý 4/2008 sẽ tiếp tục tệ hại bởi đầu tư vào kinh doanh và xây dựng giảm, người tiêu dùng tiếp tục thắt chặt chi tiêu.

 

 

Ngọc Diệp

Theo Bloomberg

 

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên