MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh số bán lẻ tại Nhật tháng 3/2011 giảm mạnh nhất trong 13 năm

27-04-2011 - 08:55 AM | Tài chính quốc tế

Các chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Bloomberg dự báo nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới quý 2/2011 sẽ đi xuống mạnh nhất từ khi khủng hoảng tài chính thế giới bắt đầu.

Doanh số bán lẻ của Nhật tháng 3/2011 hạ mạnh nhất trong 13 năm. Động đất khủng khiếp khiến các cửa hàng phải đóng cửa và các hộ gia đình hạn chế chi tiêu.

Bộ Thương mại Nhật công bố doanh số bán lẻ tháng 3/2011 hạ 8,5% so với cùng kỳ năm trước.

Các chuyên gia kinh tế đã dự báo về mức giảm khoảng 6,1%.

Hàng loạt các hãng bán lẻ của Nhật như Aeon và Seven & I Holdings công bố lợi nhuận cả năm 2011 có thể giảm bởi không có hàng để bán khi nguồn cung chịu gián đoạn do trận động đất ngày 11/03/2011.

Các chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Bloomberg dự báo nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới quý 2/2011 sẽ đi xuống mạnh nhất từ khi khủng hoảng tài chính thế giới bắt đầu.

Phiên giao dịch sáng ngày hôm nay tại thị trường Tokyo, đồng yên giao dịch với đồng USD ở mức 81,52 yên/USD từ mức 81,55 yên/USD tại thị trường New York phiên ngày hôm qua. Chỉ số Nikkei 225 của thị trường Nhật tăng 1,2% lên 9.675,35 điểm.

Tháng 3/2011, niềm tin của các công ty kinh doanh hàng hóa và các hộ gia đình hạ mạnh kỷ lục, người tiêu dùng Nhật nhiều khả năng sẽ tiếp tục thắt chặt chi tiêu trong những tháng tới.

Doanh số bán ô tô của Toyota giảm kỷ lục trong tháng 3/2011, sản lượng nội địa giảm 63% sau khi nguồn cung phụ tùng bị gián đoạn và hàng loạt các nhà máy đóng cửa.

Hãng xe công bố dự báo sản xuất sẽ trở lại bình thường vào cuối năm 2011.

Tuần trước, chính phủ của Thủ tướng Naoto Kan đã công bố chương trình ngân sách 49 tỷ USD để tái thiết khu vực Đông Bắc đã bị tàn phá bởi động đất và sóng thần. Chương trình đặt mục tiêu cung cấp khoảng 100 nghìn ngôi nhà tạm và dọn sạch phế thải sau thảm họa.

Vũ Tuấn
Theo Bloomberg


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên