MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh số bán nhà qua sử dụng tại Mỹ tháng 7 lên cao nhất trong 2 năm

22-08-2009 - 08:46 AM | Tài chính quốc tế

Số nhà bán trong tháng 7/2009 cao nhất tính từ tháng 8/2007 và mức tăng trong tháng như vậy mạnh nhất từ năm 1999.

Đây là dấu hiệu cho thấy khủng hoảng nhà đất, yếu tố gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đối với nền kinh tế lớn nhất thế giới, đang dịu bớt.

 

Hiệp hội nhà đất Mỹ công bố doanh số mua nhà tăng 7,2% lên mức 5,24 triệu căn trong tháng 7/2009, mức tính theo trung bình năm. Mức này cao nhất tính từ tháng 8/2007 và mức tăng trong tháng như vậy mạnh nhất từ năm 1999. Mức giá nhà trung bình hạ 15%.

 

Tỷ lệ thu hồi nhà tăng cao khiến giá nhà giảm, chính sách hỗ trợ tín dụng của chính phủ dành cho những người mua nhà lần đầu, lãi suất cho vay ở mức thấp nhiều khả năng sẽ giúp nhu cầu nhà đất tăng, thị trường bất động sản sẽ có đà hồi phục.

 

Cùng lúc đó, nhiều người Mỹ sẽ vẫn tiếp tục mất nhà khi các công ty giảm lương, sự phục hồi của nền kinh tế sẽ gặp một số cản trở.

 

Với tốc độ doanh số hiện tại, một người sẽ mất trung bình 9,4 tháng để bán một căn nhà, con số tương tự tháng 6/2009.

 

Doanh số bán nhà đơn lẻ tăng 6,5% lên mức tính trung bình theo năm đạt 4,61 triệu căn (tính trung bình năm). Doanh số bán nhà chung cư tăng 13% lên mức 630 nghìn căn.

 

Những người mua nhà lần đầu đóng góp 30% doanh số trong tháng trước và chính sách tín dụng của chính phủ đang có ảnh hưởng lớn đến thị trường nhà đất.

 

Theo Bloomberg

Ngọc Diệp

 

ngocdiep

Trở lên trên