MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh số ngành ô tô Mỹ tháng 3/2009 tiếp tục giảm

02-04-2009 - 07:32 AM | Tài chính quốc tế

Thị phần của các hãng xe nội địa Mỹ rơi xuống mức 45,2% từ mức 49,3% cùng kỳ năm 2008.

Tháng 3/2009, trong nhóm 6 hãng ô tô hàng đầu nước Mỹ doanh số bán xe của Toyota và General Motors giảm nhẹ nhất  so với dự báo của các chuyên gia.

 

Doanh số toàn ngành ô tô Mỹ hạ 37%, doanh số ô tô như vậy giảm đến tháng thứ 17 liên tiếp. Nhu cầu ô tô yếu tiếp tục là thông tin hết sức u ám đối với GM và Chrysler vốn đang gặp khó khăn, khả năng hai hãng phải xin bảo hộ phá sản là hoàn toàn có thể.

 

Từ mức doanh số của tháng 3/2009, mức trung bình của cả năm sẽ là 9,86 triệu xe. Mức này như vậy cao hơn dự báo của các chuyên gia.

 

GM cho biết doanh số tại Mỹ giảm 45%. Doanh số của Nissan tại thị trường Mỹ hạ 41%. Doanh số của Chrysler hạ 46%.

 

Doanh số bán xe vào thị trường Mỹ của Toyota, hãng ô tô lớn nhất thế giới, hạ 39%.

 

Doanh số của GM và Toyota không hạ mạnh như dự báo của các chuyên gia.

 

Thị phần của các hãng xe nội địa Mỹ rơi xuống mức 45,2% từ mức 49,3% cùng kỳ năm 2008.

 

Các hãng xe châu Á hiện nắm 47,1% thị phần ngành ô tô Mỹ.

 
GM đang nỗ lực tái cơ cấu và điều chỉnh hoạt động theo thời hạn 60 ngày chính phủ đưa ra. Chrysler có 30 ngày để hoàn thành việc liên minh với hãng xe Fiat SpA của Ý. Tháng 12/2008, GM và Chrysler đã nhận được 17,4 tỷ USD hỗ trợ từ chính phủ Mỹ.
 

Triển vọng doanh số bán ô tô tháng 4/2009 sẽ tốt hơn tháng 3/2009 bởi thị trường tín dụng đã phần nào tan băng, hoạt đông cho vay tiền mua ô tô sẽ trở nên sôi động hơn.

 

Ngọc Diệp

Theo MarketWatch

ngocdiep

Trở lên trên