MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Đông Ukraine gửi hàng ngàn lời cầu cứu tới Tổng thống Putin”

04-05-2014 - 09:32 AM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Nga Putin thấy lố bịch nếu Ukraine bầu cử trong tình hình hiện nay, RIA Novosti dẫn lời Dmitry Peskov, phát ngôn viên của ông Putin cho hay hôm 3/5.

Theo ông Peskov, Nga đã nhận được hàng ngàn lời kêu gọi giúp đỡ từ miền đông Ukraine và ông Putin đặc biệt quan ngại với những gì hiện đang diễn ra ở đây.

Ông cũng tái khẳng định rằng không phải Nga mà chính phủ mới của Kiev mới là kẻ kích động tình hình hiện nay.

Ông cũng cho rằng sẽ thật lố bịch nếu Ukraine tiến hành bầu cử trong bối cảnh bạo lực như hiện nay.

Ông nói: “Chúng tôi không thể hiểu nổi châu Âu và Washington đang nói đến cuộc bầu cử gì ở Kiev. Rõ ràng trong tình hình hiện nay với các cuộc tấn công quân sự, các cuộc đột kích trả đũa và thương vong hàng loạt, thì việc tiến hành bầu cử là một điều hết sức lố bịch”.

Trước đó, trong tuyên bố chung sau cuộc gặp tại Nhà Trắng, cả Tổng thống Mỹ Obama và Thủ tướng Đức Angela Merkel đều cảnh báo Nga về tình hình hiện nay ở Ukraine.

Trong khi ông Obama tuyên bố Nga sẽ phải chịu thêm các biện pháp trừng phạt mới và khắc nghiệt hơn nếu nước này can thiệp vào cuộc bầu cử dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 25/5 tới của Ukraine, thì bà Merkel khẳng định Nga “sẽ khó tránh khỏi các biện pháp trừng phạt hơn nữa” nếu không ổn định tình hình ở Ukraine để tạo điều kiện cho cuộc bầu cử của Ukraine.

Cùng ngày, Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc cũng đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp theo yêu cầu của Nga để thảo luận về tình hình hiện nay ở Ukraine, tập trung vào các hoạt động quân sự mà chính phủ Kiev đang tiến hành để trấn áp những người biểu tình.

Theo Phạm Khánh

huongnt

Infonet

Trở lên trên