MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đồng USD tăng giá mạnh khi khủng hoảng châu Âu căng thẳng

16-06-2011 - 07:42 AM | Tài chính quốc tế

Citigroup dự báo đồng euro có thể hạ xuống dưới mức 1,40USD/euro trong 3 tuần nữa.

Đồng euro hạ mạnh nhất trong 6 tuần so với đồng USD sau khi Thủ tướng Hy Lạp mất đi sự ủng hộ chính trị cần thiết ở thời điểm Liên minh châu Âu gặp nhiều khó khăn trong việc thông qua gói giải cứu mới dành cho Hy Lạp.

Đồng euro hạ giá so với phần lớn các loại tiền tệ lớn, ngoại trừ đồng krona Thụy Điển, krone của Nauy và đồng krone của Đan Mạch.

Nhu cầu đối với loại tài sản có liên quan mật thiết đến tăng trưởng kinh tế giảm sau khi báo cáo cho thấy sản xuất tại Mỹ tăng trưởng chậm lại; số lượng người thất nghiệp lần đầu tại Anh bất ngờ tăng vượt dự báo của giới chuyên gia.

Bà Sara Yates, chiến lược gia về thị trường tiền tệ tại Barclays ở London, nhận xét: “Hiện đang có quá nhiều bất ổn tại châu Âu và Hy Lạp. Đảng đối lập tại Hy Lạp không muốn đẩy mạnh các biện pháp thắt chặt tài khóa và tư hữu hóa.”

Tại thị trường New York, đồng euro hạ 1,8% xuống 1,4181USD/euro từ mức 1,4440USD/euro, trước đó đã có lúc đồng euro chạm mức 1,4156, mức thấp nhất từ ngày 27/05/2011.

Đồng euro mất khoảng 2% giá trị so với đồng USD và như vậy ghi nhận mức hạ trong ngày mạnh nhất từ ngày 05/05/2011 khi đó đồng euro mất 2,1% giá trị.

Đồng euro hạ 1,2% xuống 114,80 yên/euro từ mức 116,23 yên/euro. Đồng USD tăng giá 0,6% lên 80,96 yên/USD từ mức 80,49 yên/USD, trước đó tỷ giá chạm mức 81,06 yên/USD, mức cao nhất từ ngày 02/06/2011.

Bà Jessica Hoversen, chuyên gia phân tích về thị trường tiền tệ tại MF Global Holdings, nhận xét: “Cần một số giải pháp và nếu vấn đề tại Hy Lạp căng thẳng hơn, đồng euro sẽ chịu thêm nhiều tác động tiêu cực. Đồng euro sẽ suy yếu toàn diện.”

Citigroup dự báo đồng euro có thể hạ xuống dưới mức 1,40USD/euro trong 3 tuần nữa.

Đình Hảo – Ngọc Diệp
Theo Reuters,Bloomberg

ngocdiep

Trở lên trên