MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đồng USD tiếp tục khiến phố Wall giảm điểm

12-03-2015 - 08:26 AM | Tài chính quốc tế

Đồng USD đạt đỉnh cao nhất 12 năm so với euro khiến thị trường lo lắng lợi nhuận của các doanh nghiệp sẽ ở mức tồi tệ hơn so với dự đoán ban đầu.

Sau phiên bán tháo mạnh nhất trong hơn 2 năm, chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm điểm với đà giảm của các cổ phiếu tiêu dùng và công nghệ lấn át đà hồi phục của các cổ phiếu ngân hàng.

Kết thúc phiên hôm qua (11/3), chỉ số S&P 500 giảm 0,2%, xuống còn 2.040,24 điểm, xuống dưới mức trung bình 100 ngày. Chỉ số công nghiệp Dow Jones cũng giảm 0,2%, xuống còn 17.635,39 điểm. Chỉ số Nasdaq 100 mất 0,6%.

7 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 giảm điểm, dẫn đầu bởi các nhóm tiêu dùng thiết yếu và công nghệ. Cổ phiếu của Cisco Systems giảm phiên thứ 6 trong 7 phiên gần nhất, trong khi cổ phiếu của EMC giảm mạnh nhất kể từ năm 2013. Cổ phiếu Apple rơi xuống mức thấp nhất trong 1 tháng.

Ngược lại, nhóm tài chính tăng 0,6% với các cổ phiếu ngân hàng như Citigroup và Bank of America tăng ít nhất 2%.

Đồng USD đạt đỉnh cao nhất 12 năm so với euro khiến thị trường lo lắng lợi nhuận của các doanh nghiệp sẽ ở mức tồi tệ hơn so với dự đoán ban đầu. Theo nghiên cứu của Goldman Sachs, đồng USD tăng lên 10% sẽ khiến lợi nhuận ước tính năm 2015 của các công ty thuộc chỉ số S&P 500 giảm khoảng 3 USD/cổ phiếu.

Tú Anh

Thu Hương

Bloomberg

Trở lên trên