MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đồng USD vẫn là vua

29-05-2012 - 07:31 AM | Tài chính quốc tế

Kể cả sau khi Fed đã bơm vào hệ thống tài chính thêm 2,3 nghìn tỷ USD, tổng số tài sản an toàn có chất lượng cao trên toàn thế giới vẫn bị sụt giảm. Đồng USD đang trở nên khan hiếm.

Từ mức thấp đạt được vào ngày 27/7 năm ngoái, đồng bạc xanh đã tăng giá so với tất cả 16 đồng tiền chủ chốt khác. Chỉ số Dollar Index đã tăng 12% và giờ đây còn cao hơn từ khi Fed bắt đầu tăng thêm lượng USD để mua trái phiếu chính phủ khi thực hiện các biện pháp kích thích vào cuối năm 2008. 

Các nhà đầu tư và các định chế tài chính quốc tế muốn sở hữu những tài sản có chất lượng cao nhất để đáp ứng các qui định chặt chẽ đang có ít sự lựa chọn hơn. Nhu cầu về USD của các định chế tài chính cũng tăng lên nhằm đáp ứng chuẩn Basel III.  

Mỹ là một trong số 5 nền kinh tế có mức hoán đổi vỡ nợ ở mức dưới 100 điểm cơ bản – mức được coi là hoàn toàn không có rủi ro. Cách đây 1 năm, 8 trong 10 nước của G10 phù hợp với tiêu chuẩn này. 

Đồng USD đã tăng giá gần 5% trong 6 tháng qua khi các quốc gia từ Tây Ban Nha đến Italia lần lượt bị hạ bậc tín nhiệm do khủng hoảng nợ của khu vực. Tây Ban Nha có khoản nợ trị giá 917,5 tỷ USD và đã bị Moody’s hạ 6 bậc tín nhiệm trong khi Italia nợ hơn 2 nghìn tỷ USD và bị hạ 4 bậc tín nhiệm. 

Tuần trước, USD đã tăng giá 2,06% so với đồng euro, tăng 0,84% so với yên Nhật. 

Theo số liệu từ IMF, tỷ lệ đồng USD trong các kho dự trữ ngoại tệ toàn cầu đã tăng lên đến 62,1%, mức cao nhất kể từ tháng 6 năm 2010, trong khi tỷ lệ đồng euro sụt giảm 25% so với tháng 9 năm 2006. 

Anh Thư

huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên