MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đồng yên lao dốc vì tin đồn Nhật sẽ tung gói kích thích 265 tỷ USD

27-07-2016 - 13:20 PM | Tài chính quốc tế

Trước đó, giới nghiên cứu dự đoán gói kích thích chỉ rơi vào khoảng 10.000 - 20.000 tỷ yên, tức chỉ bằng một nửa so với con số 28.000 tỷ yên xuất hiện trên báo chí.

Sau khi một thông tin tiết lộ Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ tuyên bố chi tiết về gói kích thích 28.000 tỷ yên (265 tỷ USD) vào hôm nay, đồng yên giảm so với tất cả 31 đồng tiền chính khác trên thế giới. Trước đó, giới nghiên cứu dự đoán gói kích thích chỉ rơi vào khoảng 10.000 - 20.000 tỷ yên.

Hãng tin Fuji News Network trích lời từ một nhân vật giấu tên cho biết gói kích thích sẽ bao gồm nhiều khoản nợ lãi suất thấp trị giá 13.000 tỷ yên. Đồng đô Úc cũng giảm 0,4% do giá tiêu dùng chính tăng mạnh hơn dự đoán đã đập tan kỳ vọng của nhà đầu tư vào chính sách cắt giảm lãi suất của NHTW vào tuần tới.

Tờ WSJ cho biết Bộ trưởng tài chính Nhật Bản đã từ chối phát hành trái phiếu kỳ hạn 50 năm. Điều này khiến cho đồn đoán rằng chính phủ Nhật Bản đang xem xét chương trình "tiền trực thăng" ngày càng tăng mạnh.

"Nhà đầu tư hy vọng trở lại vào gói kích thích của Nhật Bản khiến đồng yên giảm". Jun Kato - quản lý quỹ cấp cao tại Shinkin Asset Management Tokyo nhận đinh. "Đồng USD tăng có vẻ như lấn át các đồng tiền khác như đô Úc, đồng kiwi New Zealand trong rổ tiền tệ".

Hôm nay, Yên giảm 1,6% xuống 106,35 yên đổi 1 USD. NHTW Nhật Bản sẽ bắt đầu phiên họp chính sách 2 ngày vào thứ 5. Hôm qua, đồng yên tăng 1,1% so với đồng USD - mạnh nhất kể từ ngày Anh có kết quả trưng cầu dân ý.

Gần 80% các nhà nghiên cứu tại Bloomberg dự đoán Thống đốc NHTW Nhật Bản Haruhiko Kuroda và đồng nghiệp của ông sẽ quyết định mở rộng chương trình kích thích lịch sử của Nhật Bản vào ngày họp chính sách cuối cùng.

Trên thị trường chứng khoán, chỉ số Nikkei 225 tăng 2,32%,Topix cũng tăng 1,56%. Chỉ số Kospi tại thị trường láng giềng lại giảm 0,12%. Tại Hongkong, chỉ số Hang Seng tăng 0,32%.

Tờ Nikkei cho biết cuộc họp sẽ xoay quanh một số lựa chọn chính như cắt giảm lãi suất, mua trái phiếu chính phủ và mở rộng mua bán tài sản như quỹ ETF. Với động thái quyết liệt lần này của Nhật Bản, nhiều nhà phân tích cảnh báo một đợt bán tháo có thể xảy ra. "Rủi ro đẩy thị trường lao dốc chủ yếu là nhận thức. Kể từ khi thị trường kỳ vọng quá nhiều vào BoJ, 2 ngón tay đã sẵn sàng đặt trên cò súng".Stephen Innes - giao dịch viên cấp cao tại OANDA nhận định.

Anh Sa

Bloomberg

Trở lên trên