MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dow Jones giảm hơn 200 điểm và để mất thành quả tăng điểm từ đầu 2010

22-01-2010 - 05:12 AM | Tài chính quốc tế

Thị trường lo ngại với kế hoạch hạn chế kinh doanh rủi ro tại các ngân hàng, khả năng Trung Quốc áp dụng biện pháp ngăn kinh tế tăng trưởng quá “nóng”.

Chốt phiên giao dịch ngày 21/01/2010, chỉ số S&P 500 hạ 1,9% xuống 1.116,48 điểm tại thị trường New York – mức hạ sâu nhất từ ngày 30/10/2009. Cổ phiếu tài chính giảm tới 3%.

Chỉ số MSCI của TTCK thế giới các nước mới nổi giảm 1,9%.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 2,01% xuống mức 10.389,44 điểm.

Chỉ số Nasdaq hạ 1,12% xuống 2.265,70 điểm.

Phiên hôm qua cả hai chỉ số công nghiệp Dow Jones và chỉ số S&P 500 tăng rất nhẹ vào đầu phiên nhưng sau đó giảm sâu, mức thấp nhất trong ngày được thiết lập vào lúc gần 12 trưa và 1h chiều. Đà và mức độ giảm điểm tiếp tục trong suốt phiên giao dịch.

Chốt phiên, S&P 500 giảm 1,89%, Dow Jones giảm 2,01%.

Cổ phiếu của tất cả các nhóm ngành giảm điểm. Cổ phiếu nhóm ngành sản xuất hàng hóa nguyên liệu do nỗi lo về việc Trung Quốc hạn chế tín dụng giảm tới 3,92%. Cổ phiếu năng lượng giảm 2,38%. Cổ phiếu công nghệ giảm 1,22%.

Cổ phiếu y tế, ngay cả sau chiến thắng của Đảng Cộng hòa tại bang Massachussets – yếu tố quan trọng để ngăn dự luật cải tổ ngành y tế không có lợi cho các công ty trong ngành, vẫn giảm 1,78%.

Tổng thống Obama đề xuất buộc các ngân hàng không được tham gia các hoạt động kinh doanh rủi ro, đầu tư vào quỹ đầu cơ và quỹ chứng khoán. Theo ông, đây như một cách hạn chế rủi ro có thể dẫn đến khủng hoảng mới. Kế hoạch này được đưa ra khi các ngân hàng trên thế giới đang hồi phục từ việc thua lỗ tới 1,7 nghìn tỷ USD tính từ đầu năm 2007.

Ông Alan Gayle, chuyên gia quản lý quỹ tại RidgeWorth Investments ở Virginia, nhận xét: “Đây là đợt bán tháo cổ phiếu mà nhà đầu tư Mỹ chờ đợi suốt từ đầu tháng 9/2009. Đà tăng điểm của thị trường đang bị thử thách.”

Những lo ngại về tình hình tín dụng tại Trung Quốc và cải cách ngành ngân hàng của Trung Quốc đã át đi tín hiệu lạc quan từ kết quả kinh doanh của Starbucks, Xerox, eBay. Thông tin về kết quả kinh doanh này đã phần nào khiến thị trường lạc quan ở thời điểm đầu phiên.


Diễn biến 3 chỉ số chính trên thị trường Mỹ phiên ngày 21/01/2010(Nguồn: Google Finance)

Chỉ số S&P 500 giảm 2,9% trong 2 ngày giao dịch vừa qua còn chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 3,1%. Chỉ số S&P 50 như vậy có mức giảm sâu nhất từ đầu tháng 1/2009 và chỉ số công nghiệp Dow Jones có ngày giảm điểm sâu nhất từ tháng 6/2009. Số lượng người thất nghiệp lần đầu tăng cũng gây áp lực lên thị trường Mỹ.

Phiên hôm qua, cổ phiếu Bank of America và JP Morgan Chase giảm hơn 6%, chỉ số S&P 500 của nhóm ngành tài chính giảm 3,1% - mức giảm sâu nhất trong 3 tháng.

Ông Michael Nasto, chuyên gia cao cấp tại tổ chức quản lý quỹ U.S. Global Investors Inc, nói: “Cổ phiếu tài chính bị bán tháo, vì thế thị trường chịu nhiều áp lực. Người ta lo ngại về việc cải tổ toàn diện các công ty, tổ chức tài chính, việc tăng điều tiết sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận các ngân hàng.”

Trong tuần này, hơn 60 tổ chức tài chính thuộc chỉ số S&P 500 công bố kết quả kinh doanh quý 4/2009, các chuyên gia cho rằng lợi nhuận quý 4/2009 của doanh nghiệp Mỹ tăng 67% còn lợi nhuận quý 1/2010 được dự báo tăng 30%.

Ông Ralph Shive, chuyên gia quản lý quỹ tại Wasatch-1st Source Equity Income Fund, chỉ ra nguyên nhân khiến thị trường sợ hãi: “Việc Trung Quốc thắt chặt tín dụng là yếu tố lớn nhất ảnh hưởng đến thị trường hôm nay bởi chúng ta đều kỳ vọng vào tăng trưởng của Trung Quốc. Số lượng về thị trường việc làm xác nhận thị trường lao động sẽ còn khó khăn thêm một thời gian nữa. Chúng ta cần thêm số liệu cho thấy đà phục hồi của nền kinh tế.”

Giá dầu thô giao tháng 3/2010 giảm 2,1% xuống mức 76,11USD/thùng tại thị trường New York, trong phiên giao dịch đã có lúc giá dầu xuống mức 75,66USD/thùng – mức thấp nhất từ ngày 23/11/2009.

Dự trữ xăng dầu tăng 3,95 triệu thùng lên mức 227,4 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 15/01/2010. Mức tăng này vượt dự báo của các chuyên gia.

Cổ phiếu hai tập đoàn năng lượng lớn nhất Mỹ là Exxon Mobil và Chevron giảm hơn 2%.

Thị trường chứng khoán châu Âu cũng giảm điểm, chỉ số Dow Jones Stoxx giảm 1,4% xuống mức thấp nhất tính từ đầu năm 2010.

Nỗi lo về khả năng Hy Lạp vỡ nợ vẫn ám ảnh thị trường này và đẩy đồng euro mất giá.

Hôm nay, General Electrics công bố kết quả kinh doanh quý 4/2009. Đây là thông tin nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ chờ đợi nhất trong phiên giao dịch.

Theo Dân Trí/Bloomberg,Reuters



ngocdiep

Trở lên trên