MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dow Jones hạ gần 450 điểm sau hàng loạt tin kinh tế xấu

18-08-2011 - 21:20 PM | Tài chính quốc tế

Bộ Lao động Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ tháng 7/2011 tăng 0,5%, cao gấp đôi dự báo 0,2% theo các chuyên gia.

Chỉ số giá tiêu dùng lõi, loại bỏ giá thực phẩm và nhiên liệu, tăng 0,2%.

TTCK Mỹ lập tức mất điểm mạnh. Chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 442,98 điểm tương đương 3,88%; chỉ số S&P 500 hạ 53,04 điểm tương đương 4,44%. Chỉ số Nasdaq hạ 122,38 điểm tương đương 4,88% (thời điểm 10h sáng theo giờ Mỹ).

Trong tuần qua, số người Mỹ nộp đơn xin nhận trợ cấp thất nghiệp tăng mạnh hơn dự báo của giới chuyên gia, như vậy có dấu hiệu cho thấy thị trường lao động đang khó khăn kể cả sau 2 năm kinh tế hồi phục.

Bộ Lao động Mỹ công bố số lượng người thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 13/08/2011 tăng 9 nghìn lên mức 408 nghìn, mức cao nhất trong 1 tháng. Các chuyên gia đã dự báo về con số 400 nghìn. 


Chỉ số VIX, chỉ số đo bất ổn trên TTCK Mỹ, lập tức tăng vọt (Nguồn:CNBC)

Báo cáo ngày hôm nay cho thấy giá năng lượng tháng 7/2011 tăng 2,8%, mức tăng mạnh nhất từ tháng 3/2011. Chi phí xăng dầu và điện đồng thời tăng. Giá thực phẩm tăng 0,4% do giá thịt, sữa, hoa quả và rau tăng mạnh. Chi phí y tế tăng 0,2%.

Khi kinh tế đón thêm nhiều dấu hiệu căng thẳng, vào ngày 09/08/2011, Fed đã cam kết giữ lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục ít nhất cho đến giữa năm 2013 và khẳng định sẵn sàng đưa ra thêm công cụ chính sách để kích thích tăng trưởng.

Trong tuyên bố của mình, Ủy ban thị trường mở thuộc Fed (FOMC) nhận xét rủi ro đối với khả năng kinh tế đi xuống đã tăng lên. Lạm phát đã giảm nhiệt khi giá năng lượng và một số loại hàng hóa giảm.

Fed khi đó khẳng định lạm phát sẽ ổn định trong những tháng tới, ở mức độ bằng hoặc dưới tính toán của giới chuyên gia.

Hôm nay, Morgan Stanley công bố hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới bởi chính phủ các nước đưa ra chính sách không hợp lý khi châu Âu chìm trong khủng hoảng nợ khiến niềm tin suy yếu và triển vọng thắt chặt tài khóa căng thẳng hơn.

Morgan Stanley ước tính kinh tế thế giới năm 2011 tăng trưởng 3,9%, thấp hơn so với dự báo 4,2% trước đó. Morgan Stanley hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2012. Deustche Bank hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2011 và năm 2012.

Ngọc Diệp

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên