MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dow Jones hạ mạnh nhất trong 7 tuần, cổ phiếu tài chính hạ sâu nhất trong 3 tháng

21-04-2009 - 06:09 AM | Tài chính quốc tế

Thị trường lo ngại về khả năng thua lỗ tín dụng tăng cao, giá hàng hóa hạ khiến cổ phiếu năng lượng và nhóm ngành sản xuất nguyên vật liệu mất điểm.

Cổ phiếu Bank of America hạ 24% dù ngân hàng lớn nhất Mỹ tính theo tài sản này công bố lợi nhuận đạt kỳ vọng, tuy nhiên dự phòng nợ xấu quá cao.

 

Cổ phiếu Citigroup hạ 19% sau khi Goldman Sachs cho biết thua lỗ tín dụng tại ngân hàng này đang tăng với tốc độ chóng mặt.

 

Cổ phiếu US Steel và Exxon Mobil hạ sau khi giá dầu và kim loại công nghiệp hạ.

 

Chỉ số Standard & Poor’s 500 hạ 4,3% xuống mức 832,39 điểm, mức hạ sâu nhất từ ngày 02/03. Chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 289,6 điểm tương đương 3,6% xuống mức 7.841,73 điểm. Chỉ số Russell 2000 hạ 5,6%. Cứ 20 cổ phiếu mất điểm mới có 1 cổ phiếu lên điểm.


Chỉ số S&P của 80 ngân hàng, công ty bảo hiểm và công ty đầu tư hạ 11%, mức hạ mạnh nhất từ ngày 20/01/2009. Chỉ số này dù có hạ điểm trong phiên giao dịch ngày hôm qua vẫn giữ được mức tăng 62% từ mức thấp nhất trong 17 năm thiết lập ngày 06/03/2009.

Chỉ số những lĩnh vực kinh tế chính của Mỹ tháng 3/2009 hạ mạnh hơn dự kiến, đây là dấu hiệu cho thấy thời kỳ suy thoái kinh tế dài nhất từ Chiến tranh Thế giới thứ Hai sẽ kéo dài sang nửa sau của năm 2009.

 

Confenrence Board công bố chỉ số của những lĩnh vực kinh tế chính hạ 0,3% trong tháng 3/2009 sau khi hạ 0,2% trong tháng 2/2009. Chỉ số này cho thấy hướng biến chuyển của nền kinh tế trong khoảng thời gian từ 3 đến 6 tháng tiếp theo.

 

Chính quyền của Tổng thống Obama đã phát đi tín hiệu cho thấy họ sẽ không cần thêm tiền từ Quốc hội khi một số ngân hàng lớn trả lại tiền cứu trọ và nhiều ngân hàng khác có thể hút được vốn từ thị trường tư nhân.

 

Theo dự báo của JP Morgan, ngân hàng trên thế giới nhiều khả năng sẽ phải chịu thua lỗ thêm khoảng 400 tỷ USD, chính phủ các nước sẽ buộc phải bơm thêm tiền vào nền kinh tế.


Những doanh nghiệp Mỹ sẽ tiếp tục công bố kết quả kinh doanh trong tuần:

Ngày thứ Ba (21/04)

AK Steel Holding Corp, Bank of New York Mellon, Capital One Financial Corp, Catepillar, Coach, Delta Airlines, DuPont, US Bankcorp, Yahoo, Coca-Cola

Ngày thứ Tư (22/04)

Apple, AT&T, Continental Airlines, eBay, Mc Donald, Morgan Stanley, Qualcomm, Boeing, Wells Fargo

Ngày thứ Năm (23/04)

Amazon, American Express, Credit Suisse, US Airways

Ngày thứ Sáu (24/04)

3M, Honeywell

 

Ngọc Diệp

Theo Bloomberg

ngocdiep

Trở lên trên