MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dow Jones mất hơn 300 điểm, USD cao nhất 12 năm

11-03-2015 - 07:51 AM | Tài chính quốc tế

Sắc đỏ bao trùm thị trường với tất cả 10 nhóm chính đều giảm điểm.

Chứng khoán Mỹ có phiên giảm điểm mạnh nhất 2 tháng trong khi đồng USD tăng vọt lên gần mức cao nhất 12 năm so với euro. Nguyên nhân là do thị trường dự báo Cục dự trữ liên bang (Fed) đang tiến gần hơn đến việc nâng lãi suất.

Kết thúc phiên hôm qua (10/3), chỉ số S&P 500 giảm 1,7%, xuống còn 2.044,16 điểm – xuống dưới mức giá trung bình 50 ngày lần đầu tiên kể từ 9/2.  Chỉ số công nghiệp Dow Jones mất 332,78 điểm, tức 1,9%, xuống còn 17.662,94 điểm.

Cả hai chỉ số này đều đã xóa sạch số điểm tăng được từ đầu năm. Chỉ số Nasdaq 100 cũng giảm 1,9%. Tổng cộng có khoảng 7,1 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, thấp hơn 2,8% so với mức trung bình 3 tháng.

Sắc đỏ bao trùm thị trường với tất cả 10 nhóm chính đều giảm điểm. Công nghệ, tài chính và công nghiệp là những nhóm giảm mạnh nhất. Thậm chí nhóm tài chính rơi mạnh nhất kể từ tháng 4 năm ngoái.

Cổ phiếu của Intel và Cisco giảm ít nhất 2,4% trong khi nhóm công nghệ giảm điểm mạnh nhất trong chỉ số S&P 500. Cổ phiếu của United Technologies, Goldman Sachs và Home Depot mất hơn 1,8% và là những cổ phiếu giảm mạnh nhất.

Nỗi lo về kịch bản Fed bắt đầu nâng lãi suất vì nền kinh tế cải thiện đã đè nặng lên chứng khoán đồng thời trở thành lực đẩy cho đồng USD. Trong bài phát biểu cuối cùng trên cương vị Chủ tịch Fed Dallas, Richard Fisher nhận định NHTW Mỹ nên bắt đầu nâng lãi suất một cách từ từ trước khi nền kinh tế đạt trạng thái toàn dụng lao động để tránh nguy cơ suy thoái.

Kể từ đầu năm đến nay, đồng USD đã tăng giá so với 14 trong số 16 đồng tiền chủ chốt, trong đó có yên Nhật, bảng Anh, euro và real Brazil.

Chỉ có 3 trong tổng số 24 thị trường chứng khoán của các nước phát triển thoát khỏi xu hướng giảm điểm. Chỉ số MSCI All-Country World Index giảm 1,7% - mạnh nhất trong 2 tháng.

>>> Janet Yellen: Sắp tới, Fed có thể nâng lãi suất trong bất kỳ cuộc họp nào

Tú Anh

Thu Hương

Bloomberg

Trở lên trên