MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dow Jones tăng mạnh nhất trong 2 tháng

30-04-2010 - 09:34 AM | Tài chính quốc tế

Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm đến tuần thứ 2.Hôm nay, GDP Mỹ quý 1/2010 được công bố. Hy Lạp có thể nhận được tiền hỗ trợ vào tháng 5/2010.

Các chỉ số chính của thị trường tăng mạnh nhất từ tháng 3/2010. Nguyên nhân chính khiến thị trường tăng điểm là lợi nhuận của Motorola, Starwood làm thị trường lạc quan.

Chỉ số S&P 500 tăng 1,3% lên mức 1.206,77 điểm tại thị trường New York.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 122,05 điểm tương đương 1,1% lên mức 11.267,32 điểm.

Cả 2 chỉ số này như vậy tăng mạnh nhất từ ngày 05/03/2010.

Chỉ số Nasdaq tăng 40,19 điểm tương đương 1,63% lên mức 2.511,92 điểm.

Lợi nhuận của các công ty thuộc chỉ số S&P 500 tăng 176% trong quý 4/2009, mức cao nhất tính từ năm 1998 (theo số liệu của Bloomberg).

Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ công bố trước giờ thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa giao dịch cho thấy số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần trước rơi xuống mức thấp nhất trong 1 tháng, như vậy thêm dấu hiệu cho thấy đà phục hồi kinh tế đang khiến thị trường lao động phục hồi.

Bộ Lao động Mỹ công bố số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tuần qua rơi xuống mức 448 nghìn, cao hơn dự báo 445 nghìn của giới chuyên gia. Như vậy, số lượng người thất nghiệp lần đầu giảm đến tuần thứ 2.

Các chuyên gia tính toán lợi nhuận quý 1/2010 của nhóm công ty thuộc S&P 500 tăng ít nhất 44%.

Lợi nhuận của nhóm công ty thuộc S&P 500 quý 1/2010 hiện đang vượt kỳ vọng của giới chuyên gia; 78,4% số công ty công bố lợi nhuận cao hơn dự báo.

Chỉ số S&P 500 hiện đã tăng 78% từ mức thấp nhất trong 12 năm thiết lập tháng 3/2009 sau khi FED duy trì cam kết giữ lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục để đảm bảo đà phục hồi kinh tế.

Thị trường chứng khoán châu Âu cũng tăng điểm, chỉ số Stoxx Europe 600 hồi phục từ mức thấp nhất trong 6 tuần, lãnh đạo các nền kinh tế châu Âu tiến gần hơn tới kế hoạch giải cứu Hy Lạp.

Ngày thứ Sáu, chính phủ Mỹ sẽ công bố đánh giá đầu tiên về hoạt động kinh tế quý 1/2010. Các chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Reuters cho rằng kinh tế Mỹ đã tăng trưởng 3,4% trong quý 1/2010, thấp hơn so với con số 5,6% của quý 4/2009.

Các chuyên gia đã tính trước việc đà tăng trưởng kinh tế Mỹ chững lại trong quý 1/2010, vì thế con số tăng trưởng quý 1/2010 nếu thấp hơn quý 4/2009 cũng không gây ngạc nhiên.

Hiện tồn tại những lo lắng về việc các vấn đề nợ sẽ lan rộng khắp châu lục và cản đà phục hồi kinh tế. Thị trường đang lo nhiều nhất về Hy Lạp, nước đang cố gắng để tiếp cận gói giải cứu trị giá 60 tỷ USD.

Ngày thứ Năm, quan chức thuộc Ủy ban châu Âu cho biết Hy Lạp sẽ có thể nhận được tiền giải cứu vào tháng sau. Ngày thứ Ba, Hy Lạp và Bồ Đào Nha và sau đó là Tây Ban Nha đã bị hạ xếp hạng tín dụng. Thông tin lập tức khiến thị trường chứng khoán thế giới giảm điểm sâu.

Ngọc Diệp

Theo Dân Trí/Bloomberg,CNNMoney


ngocdiep

Trở lên trên