MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dow Jones tăng nhẹ phiên đầu tuần

25-08-2009 - 06:03 AM | Tài chính quốc tế

Cổ phiếu tài chính giảm điểm. Ngân hàng SunTrust cho rằng các ngân hàng cho vay sẽ phải chịu nhiều thua lỗ tín dụng, thị trường bất động sản thương mại khó khăn đến 2010.

Cổ phiếu các ngân hàng thuộc chỉ số S&P 500 hạ 2,5% sau khi CEO kiêm chủ tịch ngân hàng SunTrust cho rằng còn lâu ngành ngân hàng mới có thể thành công trở lại.

 

Giá dầu tăng cao lên mức cao nhất trong 10 tháng khiến cổ phiếu năng lượng tăng điểm mạnh.

 

Cứ 6 cổ phiếu mất điểm thì có 5 cổ phiếu lên điểm trên sàn New York.

 

Chỉ số S&P 500 hạ 0,1% xuống 1.025,57 điểm sau khi tăng 0,9% trong phiên.

 

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 3,32 điểm tương đương chưa đầy 0,1% lên mức 9.509,28 điểm.

 

Chỉ số MSCI của TTCK thế giới tăng 0,7%.

 

Thị trường chứng khoán tăng điểm vào đầu phiên nhờ nhận định của chủ tịch FED và Ngân hàng Trung ương châu Âu rằng kinh tế thế giới đang dần thoát ra khỏi suy thoái.

 

Ông E. William Stone, một chuyên gia quản lý quỹ tại PNC Wealth Management in Philadelphia, lại nhận xét: “Có thể chúng ta chưa hoàn toàn thoát khỏi khủng hoảng, tuần trước, chúng ta không đón nhận một thông tin kinh tế nào tốt, lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán thấp …”

 

Cổ phiếu năng lượng trong phiên giao dịch ngày hôm qua tăng 1,3%, mức tăng mạnh nhất trong 10 nhóm ngành. Giá dầu thô tăng 0,6% lên mức cao nhất trong 10 tháng là 74,34USD/thùng. Cổ phiếu Exxon Mobil, công ty năng lượng lớn nhất Mỹ, tăng 2% lên mức 71,30USD/cổ phiếu.

 

Tuần trước, chỉ số S&P 500 tăng 2,2% và leo lên mức cao nhất từ tháng 10/2008. Giá hàng hóa tăng cao và doanh số bán nhà cải thiện là dấu hiệu cho thấy kinh tế đang hồi phục.
 

Diễn biến 3 chỉ số chính trên TTCK Mỹ phiên giao dịch ngày 24/08 (Nguồn: Google Finance)

 

USD tăng giá so với euro lần đầu tiên trong 5 ngày sau khi chỉ số S&P 500 giảm điểm. USD tăng giá 0,2% lên mức 1,4296USD/euro từ mức 1,4326USD/euro. Đồng yên giao dịch với đồng euro ở mức 135,14 yên/euro, mức cuối tuần trước là 135,21 yên/euro. So với đồng yên, USD tăng giá 0,2% lên mức 94,55 yên/USD từ 94,38 yên/USD.

 
Theo Bloomberg
Quang Dũng
 

ngocdiep

Trở lên trên