MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự trữ ngoại hối Trung Quốc giảm lần đầu từ khủng hoảng tài chính châu Á

13-01-2012 - 17:22 PM | Tài chính quốc tế

Mức hạ theo quý như trên lần đầu tiên xảy ra tính từ thời khủng hoảng tài chính châu Á vào quý 3/1998.

Trong quý 4/2011, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc, dự trữ lớn nhất thế giới, hạ xuống mức 3,18 nghìn tỷ USD từ mức 3,2 nghìn tỷ USD vào ngày 30/09/2011. Mức hạ theo quý như trên lần đầu tiên xảy ra tính từ thời khủng hoảng tài chính châu Á vào quý 3/1998.

Việc dự trữ ngoại hối giảm khiến thị trường dự báo nhiều hơn về khả năng Ngân hàng Trung ương Trung Quốc sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ và ngại ngần trong việc nâng giá đồng nhân dân tệ.

Trong tuyên bố mới đây, thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, ông Chu Tiểu Xuyên khẳng định việc kinh tế toàn cầu đi xuống có thể khiến dòng vốn bị rút mạnh trong năm 2012, như vậy xu thế đầu cơ mà chính phủ Trung Quốc cố gắng ngăn chặn trong giai đoạn 2009 – 2010 khi kinh tế toàn cầu hồi phục nay đã đảo ngược.

Ông Tim Condon, chuyên gia kinh tế trưởng tại ING Financial Markets ở Singapore, nhận xét: “Nó cho thấy áp lực nâng giá đồng nhân dân tệ sẽ không còn. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc sẽ không vội nâng giá đồng tiền. Ngoài ra, nhu cầu hấp thụ dòng tiền nóng cũng giảm, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc sẽ tiếp tục hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc.”

Ông Cordon, người từng làm việc cho Ngân hàng Thế giới, khẳng định Ngân hàng Trung ương Trung Quốc có thể hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc 2 điểm phần trăm trong năm 2012. Tháng 12/2011, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc lần đầu tiên từ năm 2008.

Ông Cuili Li, chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Hoàng gia Scotland ở Hồng Kông, chỉ ra việc dự trữ giảm có thể bắt nguồn từ việc dự trữ của các loại tiền tệ khác ngoài USD giảm. Ông Li từng làm việc tại Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).

Dù Trung Quốc không công bố chi tiết về dự trữ ngoại hối của mình, chính phủ Trung Quốc đã mua vào đồng euro trong năm 2011, các nhà hoạch định chính sách muốn ủng hộ cho châu Âu trong cuộc chiến ngăn khủng hoảng nợ. Quý 4/2011, đồng euro mất 2,3% giá trị so với đồng USD.

Minh Ngọc

ngocdiep

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên