MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đạt kỷ lục 2,65 nghìn tỷ USD

13-10-2010 - 17:31 PM | Tài chính quốc tế

Trung Quốc bị buộc tội định giá thấp đồng nhân dân tệ, trong khi đó lãi suất thấp tại Mỹ và nhiều nước giàu khác đang khiến dòng vốn đầu tư chảy mạnh vào nhóm thị trường mới nổi.

Tính đến cuối tháng 9/2010, dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc, dự trữ lớn nhất thế giới, lên mức 2,65 nghìn tỷ USD.

Điều này không khỏi khiến Trung Quốc hứng chịu thêm nhiều lời chỉ trích về việc kìm hãm đồng nhân dân tệ tăng giá.

Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc tăng 194 tỷ USD trong quý 3/2010.

Hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho rằng chính sách mua đồng USD để hạ giá đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đang bóp méo hệ thống tiền tệ toàn cầu bằng việc buộc chính phủ nhóm nước mới nổi phải can thiệp.

Tỷ giá đồng nhân dân tệ giao tương lai liên tục tăng bởi dự báo Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo sẽ chấp thuận để đồng nhân dân tệ tăng giá nhanh hơn bởi dấu hiệu cho thấy FED đang bơm thêm tiền trong chương trình kích cầu knh tế, động thái này có thể khiến dòng vốn vào châu Á tăng mạnh hơn.

Trong buổi họp thường niên vừa qua của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), các quan chức quan tâm nhiều đến vấn đề tỷ giá bởi nhiều nước đang phụ thuộc vào đồng tiền giá thấp để kích thích tăng trưởng kinh tế, hoạt động trả đũa bằng hạ giá đồng tiền và lập nên rào cản thương mại có thể tăng lên.

Trung Quốc bị buộc tội định giá thấp đồng nhân dân tệ, trong khi đó lãi suất thấp tại Mỹ và nhiều nước giàu khác đang khiến dòng vốn đầu tư chảy mạnh vào nhóm thị trường mới nổi.

Thặng dư thương mại và dòng tiền đầu tư từ nước ngoài cũng góp phần giúp dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc tăng. Tính đến cuối tháng 9/2010, so với cùng kỳ năm trước dự trữ này tăng 16,5%.

Tháng 9/2010, tổng giá trị các khoản vay mới tại Trung Quốc đạt 89 tỷ USD.

My Vân

Theo Bloomberg


ngocdiep

Trở lên trên