Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc quý 1/2009 tăng chậm nhất trong gần 8 năm
Mức tăng của dự trữ ngoại tệ trong quý 1/2009 thấp hơn so với mức 45 tỷ USD của quý 4/2008.
- 09-04-2009Trung Quốc sử dụng nhân dân tệ trong giao dịch với nước ngoài
- 29-03-2009Trung Quốc “tiến thoái lưỡng nan”
- 25-03-2009Trung Quốc kêu gọi chấm dứt sự thống trị của USD
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc công bố dự trữ ngoại tệ của nước này tính đến cuối tháng 3/2009 tăng 16% so với cùng kỳ năm 2008 lên mức 1,9537 nghìn tỷ USD.
Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc cho đến nay vẫn giữ vị thế đứng đầu thế giới. Dự trữ ngoại tệ Trung Quốc tăng 7,7 tỷ USD trong quý 1/2009, thấp hơn nhiều so với mức 146,2 tỷ USD cùng kỳ năm 2008.
Tân Hoa Xã đưa tin mức tăng của dự trữ ngoại tệ trong quý 1/2009 thấp hơn so với mức 45 tỷ USD của quý 4/2008.
Nguyên nhân chính khiến dự trữ ngoại tệ giảm là xuất khẩu giảm.
Các chuyên gia phân tích thị trường tin rằng 70% dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc là những tài sản được định giá bằng USD, trong đó có trái phiếu chính phủ Mỹ.
Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc tăng lên bởi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc thu được nhiều USD từ hoạt động thương mại phát triển và đầu tư nước ngoài tăng mạnh.
Kinh tế Trung Quốc đi xuống trong thời gian gần đây bởi thương mại đi xuống, thị trường địa ốc trượt dốc, tốc độ đi xuống của các lĩnh vực trên đã chững lại trong tháng 3/2009.
Trung Quốc đã cố gắng hạ giá hàng hóa xuất khẩu bằng việc giảm thuế xuất khẩu, ngăn đồng nhân dân tệ tăng giá so với USD. Nhiều chuyên gia cho rằng việc này có thể làm quan hệ của Trung Quốc đối với nhiều đối tác thương mại lớn của nước này căng thẳng.
Xuất khẩu của Trung Quốc tháng 3/2009 hạ 17% so với 1 năm trước. Xuất khẩu Trung Quốc như vậy hạ đến tháng thứ 5 liên tiếp nhưng mức hạ đã chậm lại so với mức 25,7% của tháng 2/2009 – mức hạ mạnh nhất trong 1 thập kỷ. Thương mại Trung Quốc như vậy đã có dấu hiệu cải thiện.
Nhập khẩu tháng 3/2009 hạ 25,7%. Thặng dư thương mại của Trung Quốc tháng 3/2009 là 18,6 tỷ USD, thặng dư thương mại Trung Quốc tháng 2/2009 là 4,8 tỷ USD.
Ngọc Diệp
Theo Nytimes,AP