MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dubai đang đối mặt với hàng tỷ USD nợ sắp đáo hạn

03-06-2013 - 11:04 AM | Tài chính quốc tế

Dubai đang phải đối mặt với một số khoản nợ vay trong giai đoạn trước khủng hoảng sắp đáo hạn nhưng triển vọng không đến mức u ám.

Các nhà phân tích cho hay trong bối cảnh các dự án lớn đang mang đến một sự trở lại đầy hy vọng về đà hồi phục của nền kinh tế Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Dubai đang phải đối mặt với một số khoản nợ vay trong giai đoạn trước khủng hoảng sắp đáo hạn nhưng triển vọng không đến mức u ám. 

Theo ông Masood Ahmed, Giám đốc phụ trách khu vực Trung Đông của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Dubai có thể kiểm soát việc thanh toán các khoản nợ sắp đến hạn phải trả, một phần trong tổng số nợ lên tới mức tương đương 100% tổng sản phẩm trong nước (GDP) của tiểu vương quốc này. 

Ông Masood Ahmed nói: "Hiện có một số nợ tương đối lớn sẽ đến hạn phải thanh toán trong một vài năm tới và việc kiểm soát quá trình trả nợ này có ý nghĩa quan trọng. Vấn đề thông tin với những đối tượng tham gia thị trường tiềm năng sẽ là một phần quan trọng của quá trình đó." 

Trong vài năm gần đây, Dubai đã tái cơ cấu hàng tỷ USD nợ vay, chủ yếu của tập đoàn Dubai World - vốn đã làm rung chuyển các thị trường tài chính thế giới trong năm 2009. 

Nhà kinh tế trưởng Monica Malik của ngân hàng đầu tư EFG-Hermes Emirates nhận định có khả năng một đợt tái cơ cấu nợ khác sẽ diễn ra trong giai đoạn 2014-2016, khi phần lớn các khoản vay của Dubai được tái cơ cấu đợt đầu tiên từ năm 2009 sẽ đáo hạn. 

Theo EFG-Hermes, Dubai và các cơ quan liên quan đến Chính phủ UAE đã nợ tổng cộng khoảng 113 tỷ USD, với 36,5 tỷ USD sẽ đến hạn phải trả trong năm 2014.

Tuy vậy, 20 tỷ USD trong số nợ trên là vay của Ngân hàng trung ương UAE và chính phủ Abu Dhabi. Số liệu thống kê cho hay Dubai có 9,4 tỷ USD nợ đáo hạn trong năm 2013, so với con số 14,6 tỷ USD năm 2012./.

Theo Anh Quân

huongnt

TTXVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên