MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dubai World sẽ tự xé lẻ để tồn tại?

14-03-2010 - 10:19 AM | Tài chính quốc tế

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) tính toán Dubai đã vay tới 109,3 tỷ USD trong thời kỳ bất động sản bùng nổ chấm dứt vào năm 2008.

Dubai World, tập đoàn đầu tư nhà nước hiện đang trong quá trình tái cơ cấu lại các khoản nợ, đang cố gắng tìm cách tách rời các bộ phận kinh doanh tốt khỏi các bộ phận kinh doanh không hiệu quả. Đây là một phần trong quá trình tái cơ cấu của tập đoàn.

Ông Sheikh Ahmed Bin Saeed al-Maktoum, chủ tịch Ủy ban tài khóa Dubai và đồng thời là giám đốc điều hành của hãng hàng không Emirates Airline, trong bài phát biểu tại New Delhi ngày thứ Bảy cho biết” “Những gì chúng tôi đang cố gắng làm là tách rời bộ phận kinh doanh kém hiệu quả với bộ phận kinh doanh tốt. Tập đoàn kinh doanh nhiều mảng hết sức hiệu quả như kinh doanh cầu cảng…”

Tập đoàn Dubai World và công ty bất động sản trực thuộc là Nakheel PJSC và Limitless LLC sử dụng tiền vay để phát triển các dự án bất động sản như dự án đảo cọ bên bờ biển. Tập đoàn và hai công ty này gặp nhiều khó khăn về tài chính trong bối cảnh khủng hoảng tín dụng.

Tháng 11/2008, tập đoàn Dubai World cho biết sẽ cố gắng hoãn nợ cho đến tháng 5/2010. Thị trường chứng khoán các nước mới nổi giảm điểm sâu, chi phí ngăn khả năng vỡ nợ tại Dubai tăng gấp đôi.

Dubai là quốc gia lớn thứ 2 trong nhóm nước thuộc Tiểu vương quốc Arập thống nhất và tập đoàn đầu tư nhà nước đã vay tiền nhiều để biến khu vực này thành trung tâm du lịch, thương mại và tài chính.

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) tính toán Dubai đã vay tới 109,3 tỷ USD trong thời kỳ bất động sản bùng nổ chấm dứt vào năm 2008.

Dubai World ngày 01/12/2009 cho biết tập đoàn muốn thay đổi điều khoản liên quan đến khoản nợ 26 tỷ USD.

Theo Dân Trí/Bloomberg


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên