MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đức thông qua chiến dịch quân sự chống IS

05-12-2015 - 17:30 PM | Tài chính quốc tế

Nghị viện Đức hôm 4.12 đã bỏ phiếu quyết định điều quân đội Đức hỗ trợ quân sự cho liên minh do Hoa Kỳ dẫn dắt trong cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria.

Thành viên nghị viện thông qua kế hoạch gây nhiều bàn cãi về vai trò không tham chiến của Đức.

Chiến đấu cơ Tornado – phục vụ các chuyến bay do thám – một tàu khu trục hải quân và 1.200 lính sẽ được gửi tới khu vực.

Các bộ trưởng tin rằng, Đức nay cũng trở thành mục tiêu của IS.

Hai năm trước, tôi không thể tưởng tượng được cái vực chúng ta đang tiến vào sâu tới mức nào,” Bộ trưởng Quốc phòng Ursula von der Leyen nói hồi đầu tuần này.

Đây là chiến dịch quân sự lớn nhất của Đức ở nước ngoài.

Buổi bỏ phiếu được tổ chức theo sau thỉnh cầu của Pháp, sau khi xảy ra loạt tấn công khủng bố ở Paris.

Hôm 3.12, lần đầu tiên chiến đấu cơ Anh đã không kích vào các mục tiêu của IS ở Syria sau khi Nghị viện Anh chuẩn thuận hoạt động quân sự.

Quyết định có hiệu lực trong vòng một năm và ước tính tốn khoảng 134 triệu Euro.

Quân đội Đức nói sẽ được điều động "bên trong và bên trên Syria nơi IS đang hoạt động, trên lãnh thổ các quốc gia mà chính quyền đã đồng ý cho Đức, ở Đông Địa Trung Hải, vùng Vịnh, Hồng Hải và các vùng biển phụ cận".

Bên cạnh các phi cơ, chiến hạm hải quân Sachsen cũng giúp hỗ trợ tàu sân bay Charles de Gaulle ở vùng Đông Địa Trung Hải.

Đức sẽ nâng số quân ở Bắc Iraq từ 100 lên 150. Quân Đức cung cấp vũ khí và đạn dược, đồng thời huấn luyện lực lượng Peshmerga người Kurd chiến đấu chống IS.

 

Theo THẢO NGUYÊN

Lao động

Trở lên trên