Ngày 8/3/2012,
Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng trung ương Anh (BOE) và
Ngân hàng trung ương Canada (BOC) đã có chung quyết định về việc kéo dài
chính sách tiền tệ nới lỏng, đồng thời cho rằng lạm phát đang được kiểm
soát tốt và rủi ro xuất phát từ cuộc suy thoái toàn cầu đã được hạn
chế.
Theo
đó, ECB tiếp tục duy trì lãi suất tái cấp vốn ở mức 1%, lãi suất cho
vay và lãi suất tiền gửi được giữ nguyên ở 1,75% và 0,25%. Ngày
8/3/2012, phát biểu tại Frankfurt, Thống đốc ECB Mario Dragi cho rằng
lạm phát có thể vượt mức mục tiêu 2% trong năm nay nhưng những dấu hiệu
về ảnh hưởng tồi tệ nhất từ cuộc khủng hoảng nợ công đã đi qua mặc dù
nền kinh tế chưa đạt được tốc độ tăng trưởng như mong đợi. Theo dự báo
của ECB, mức lạm phát trung bình năm 2012 là 2,4%; nhưng kinh tế sẽ suy
giảm ít hơn và đạt mức -0,1% thay vì -0,3% như dự báo trước đó.
Tháng
1/2012, sản lượng công nghiệp của Đức đã tăng cao hơn dự đoán, đặc biệt
hoạt động xây dựng đã tăng vọt so với tháng 12/2011. Theo số liệu thống
kê mới công bố từ Bộ Kinh tế tại Berlin, sản xuất tháng 1/2012 đã tăng
1,6%, sau khi giảm 2,6% trong tháng 12/2011, mức giảm mạnh nhất trong
gần 3 năm.
BOC
không thay đổi mức lãi suất cơ bản 1%. BOC đã trì hoãn việc gia tăng
lãi suất cơ bản lâu nhất kể từ năm 1950 dựa trên lý do nền kinh tế đang
hồi phục rất chậm chạp trong bối cảnh những căng thẳng của nền kinh tế
toàn cầu đang giảm bớt và việc thúc đẩy tiêu dùng trong nước có thể làm
tăng chỉ số giá cả. Thông cáo báo chí của BOC đã thừa nhận lạm phát có
thể sẽ cao hơn mức dự báo đưa ra hồi tháng 1/2012 khi nền kinh tế đang
được hỗ trợ tăng trưởng và giá dầu thế giới đang gia tăng.
Sau
thông báo trên, đồng đôla Canada tăng 0,7% so với đôla Mỹ, theo đó 1
đôla Canada đổi được 1,0099 đôla Mỹ; trong khi trái phiếu chính phủ giảm
với mức lãi suất trái phiếu kỳ hạn 5 năm là 1,5%.
Cùng
ngày, để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, BoE cũng đưa ra quyết định giữ
nguyên lãi suất ở mức thấp kỷ lục 0,5% và lựa chọn giải pháp không thay
đổi chương trình kích thích, hay còn gọi là chương trình nới lỏng định
lượng (QE) trị giá 325 tỷ bảng Anh (tương đương 514 tỷ đôla Mỹ) sau khi
tăng 50 tỷ bảng Anh vào ngày 9/2//2012.
Theo SBV/Bloomberg