ECB chi lượng tiền kỷ lục mua trái phiếu chính phủ châu Âu
Ngày 08/08, ECB đã buộc phải quyết định mua trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha và Italy để thuyết phục nhà đầu tư rằng họ có thể kiềm chế khủng hoảng nợ.
- 12-08-20114 nước châu Âu cấm bán khống cổ phiếu tài chính
- 11-08-2011Ngành ngân hàng châu Âu đương đầu với bê bối tin đồn lớn
- 10-08-2011Samsung tạm thời bị cấm bán máy tính bảng tại châu Âu
Trong tuần trước, Ngân hàng Trung ương châu Âu chi lượng tiền kỷ lục để mua trái phiếu chính phủ bởi ngân hàng muốn mua mạnh trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha và Italy để kiềm chế khủng hoảng nợ.
ECB công bố đã mua khoảng 22 tỷ euro (tương đương khoảng 31,7 tỷ USD) trái phiếu chính phủ châu Âu trong khoảng thời gian 1 tuần bắt đầu tính đến ngày 12/08/2011, cao hơn con số 15 tỷ euro theo dự báo của giới chuyên gia.
Con số này cũng cao hơn nếu so với mức 16,5 tỷ euro mà ECB đã chi ra trong tuần đầu tiên giải quyết khủng hoảng nợ Hy Lạp vào tháng 5/2011.
Ông Christoph Rieger, trưởng bộ phận thu nhập cố định tại ngân hàng Commerzbank AG, nhận xét: “Thị trường sẽ lạc quan với số liệu trên bởi nó cho thấy quyết tâm giải quyết khủng hoảng của ECB. Tuy nhiên nhóm người bi quan cũng sẽ coi nó như tin xấu bởi nó cho thấy ECB phải chi nhiều tiền đến thế nào để giải quyết khủng hoảng.”
Ngày 08/08, ECB đã buộc phải quyết định mua trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha và Italy để thuyết phục nhà đầu tư rằng họ có thể kiềm chế khủng hoảng nợ.
Lợi suất trái phiếu chính phủ thời hạn 10 năm của cả hai nước này, sau khi lên mức đỉnh cao từ khi đồng euro bắt đầu được lưu hành, trong tuần trước hạ hơn 100 điểm cơ bản xuống khoảng 5%.
Đình Hảo