MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

ECB nhiều khả năng sẽ "học theo" Fed để cứu châu Âu

09-01-2012 - 17:37 PM | Tài chính quốc tế

BofA Merrill Lynch, Jefferies, Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co và Barclays Capital dự báo ECB sẽ hạ lãi suất cơ bản đồng euro xuống mức 0,5% trước thời điểm giữa năm 2012.

Ông Mario Draghi, chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), có thể hành động giống như chủ tịch Fed chứ không phải cựu chủ tịch ECB trong năm 2012.

Khi khủng hoảng nợ công tại châu Âu đang kéo kinh tế khu vực vào suy thoái lần 2 trong 3 năm, ông Draghi có thể sớm hạ lãi suất chuẩn đồng euro xuống dưới mức 1% lần đầu tiên và hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng.

Các biện pháp trên nếu được áp dụng sẽ cho thấy định hướng chính sách trái ngược hoàn toàn so với cách đây 1 năm, khi đó ECB liên tục hướng đến nâng lãi suất cơ bản đồng euro. Chuyên gia kinh tế thuộc Bank of America và Jefferies International tuyên bố rằng ông Draghi đang hành động giống như chủ tịch Fed Ben Bernanke chứ không phải ông Jean Claude Trichet.

Khả năng tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ của ECB khiến ngân hàng UBS AG dự báo đồng euro sẽ có năm hạ giá thứ 3 so với đồng USD. Dù sẽ biến động tăng giảm trong năm bởi lạc quan ở một số thời điểm vào khả năng giải quyết khủng hoảng của các nhà hoạch định chính sách, đồng euro được cho là sẽ hạ xuống mức 1,25USD/euro ở thời điểm cuối năm 2012. UBS là ngân hàng kinh doanh tiền tệ lớn thứ 3 trên thế giới. Tuần trước, đồng euro chốt tuần ở mức 1,27USD/euro.

Beat Siegenthaler, chiến lược gia kinh doanh ngoại hối tại UBS, dự báo: “Lý do lớn nhất để dự báo về khả năng đồng euro sụt giá trong năm 2012 chính là việc ECB nhiều khả năng sẽ tiếp tục bơm thanh khoản vào hệ thống.”

Nhà đầu tư và các thị trường tài chính sẽ biết được phần nào định hướng chính sách tiền tệ năm 2012 của ECB vào ngày 12/01/2012 khi ủy ban chính sách thuộc ECB nhóm họp.

BofA Merrill Lynch, Jefferies, Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co và Barclays Capital dự báo ECB sẽ hạ lãi suất cơ bản đồng euro xuống mức 0,5% trước thời điểm giữa năm 2012.

Minh Ngọc

ngocdiep

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên