MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Economist: Kinh tế bang California của Mỹ tương đương với Ý và đứng thứ 8 trên thế giới

02-03-2011 - 15:50 PM | Tài chính quốc tế

Chắc chẳng ai ngờ đến việc bất chấp nhiều năm ngành ô tô Mỹ khó khăn, nền kinh tế bang Michigan của Mỹ có quy mô tương đương Đài Loan.

Nước nào trên thế giới có quy mô GDP và dân số tương đương với một số bang của Mỹ?

Bao lâu nay, California nếu đứng riêng sẽ nằm trong nhóm nền kinh tế lớn nhất thế giới. Hiện nay, California đã rơi xuống vị trí thứ 8, nằm giữa ý và Braxin nếu xét theo tỷ giá hối đoái danh nghĩa.

Vậy quy mô từng bang của Mỹ nếu so với nhóm nước khác sẽ ra sao? Số liệu mới công bố mang đến một số sự ngạc nhiên.

Chắc chẳng ai ngờ đến việc bất chấp nhiều năm ngành ô tô Mỹ khó khăn, nền kinh tế bang Michigan của Mỹ có quy mô tương đương Đài Loan.

Tính theo tổng GDP

Từ biểu đồ có thể thấy quy mô kinh tế bang California lớn nhất Mỹ, đạt 1.891,363 tỷ USD và được so sánh gần nhất với quy mô kinh tế Ý đạt 2.118,26 tỷ USD.

Đứng thứ 2 tại Mỹ, GDP bang Texas đạt 1.144,695 tỷ USD, cao hơn so với con số 1.231,89 tỷ USD của Nga.

Đứng thứ 3 tại Mỹ, GDP bang New York đạt 1.093,219 tỷ USD, trong khi đó GDP của Úc đạt 994,25 tỷ USD.

Đứng thứ 4, GDP của bang Florida(737,04 tỷ USD) gần tương đương Hà Lan (796,65 tỷ USD).

Trong nhóm tổng GDP thấp nhất Mỹ, GDP bang Vermont (25,44 tỷ USD) gần tương đương Yemen.

Tính theo tổng dân số

Đứng đầu, dân số bang California đạt 37,25 triệu người, gần tương đương dân số Phần Lan 38,11 triệu người. California như vậy đứng đầu Mỹ kể cả về kinh tế và GDP.

Dân số bang Texas đạt 25,15 triệu người, gần tương đương con số 25,52 triệu người của Arập Saudi.

Ngọc Diệp
Theo Economist

ngocdiep

Trở lên trên