MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Em gái Thaksin có thể trở thành nữ Thủ tướng Thái Lan đầu tiên trong lịch sử

26-05-2011 - 07:14 AM | Tài chính quốc tế

Bà Yingluck Shinawatra, nữ doanh nhân 43 tuổi, em gái của thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra, đã vươn lên làm ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bầu cử tại Thái Lan.

Với vẻ ngoài xinh đẹp và sự ủng hộ chính trị mạnh mẽ, bà Yingluck Shinawatra đang gây được nhiều sự chú ý trong cuộc tranh cử tại Thái Lan tính từ sau đợt biến động chính trị vào năm 2010.

Trong thời gian sắp đến cuộc bỏ phiếu vào ngày 03/07/2011, nữ doanh nhân 43 tuổi, em gái của thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra, đã vươn lên làm ứng cử viên hàng đầu, nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cử tri khu vực nông thôn phía Bắc và Đông Bắc nơi anh trai của bà vẫn được coi như một người anh hùng dù đã bị lật đổ trước đó.

Sau một tuần vận động tranh cử, bà nhận được nhiều lời khen ngợi và cho thấy bà có quyền lực lớn trong nỗ lực trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Thái Lan.

Dù mới bước vào chính trường Thái Lan, bà được coi như người thay thế xứng đáng cho anh trai mình, một đại gia truyền thông đã chiến thắng vang dội trên chính trường Thái Lan trước khi bị cáo buộc tham nhũng mà ông này khẳng định nó bắt nguồn từ các âm mưu chính trị.

Bà Yingluck đã hứa sẽ nâng cao đời sống của nhân dân Thái Lan, cam kết chấm dứt khủng hoảng chính trị đẫm máu kéo dài suốt 5 năm mà không cố gắng trả thù cho việc anh trai bà bị lật đổ.

Trả lời phỏng vấn của báo giới, bà nói: “Ưu tiên đầu tiên của tôi là giúp người dân ứng phó với việc chi phí cuộc sống ngày một tăng. Chúng ta cần mang đến sự đoàn kết, thống nhất cho đất nước này. Chúng ta phải giải quyết được xung đột trước khi chúng ta có được sự ổn định.”

Hiện nay vẫn còn quá sớm, nhưng kết quả các cuộc khảo sát cho thấy bà đang được ủng hộ. Khảo sát của đại học Suan Dusit University cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho đảng Puea Thai đạt 41% còn con số này với đảng cầm quyền ở mức 37%.

Còn khảo sát tại Bangkok cho thấy 25,8% dân số thủ đô ủng hộ đảng Puea Thai còn 14,7% ủng hộ đảng cầm quyền. Hơn một nửa số người được hỏi cho biết họ chưa thể quyết định.

Ông Michael Montesano, chuyên gia tại viện nghiên cứu Đông Nam Á, nói: “Trên thực tế mọi chuyện đã tốt hơn so với tính toán trước đây. Bà đang giành được cho mình nhiều sự ủng hộ.”

Ông nói thêm: “Động thái chính trị thật khôn ngoan. Bà ấy có cái tên của Thaksin, bà ấy đại diện cho ông, được lòng phụ nữ và khiến người ta quan tâm, nếu đường lối đúng hướng, bà sẽ có thể nhận được sự ủng hộ từ tầng lớp trung lưu.”

Ông Thaksin giữ chức vụ thủ tướng Thái Lan từ năm 2001-2006 trước khi bị lật đổ trong một cuộc đảo chính không đổ máu năm 2006 với những cáo buộc tham nhũng, lạm dụng quyền lực và gây suy hại để thể chế dân chủ của đất nước.

Năm 2008, ông bị kết án tham nhũng và phải sống lưu vong ở nước ngoài để tránh phải thụ án tù 2 năm.

Ông vẫn là một nhân vật quyền lực trong chính trường Thái Lan và là lãnh đạo lâm thời của Pheu Thai. Thủ tướng bị lật đổ cũng là lãnh đạo đứng sau phong trào biểu tình đường phố Mặt trận Dân chủ chống Độc tài (UDD), phong trào đã tổ chức các cuộc biểu từ tháng 3 đến tháng 5/2010.

Ngọc Diệp
Theo Diễn đàn doanh nghiệp/Reuters,BangkokPost

ngocdiep

Trở lên trên