MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Euro thấp nhất 11 năm trước thềm cuộc họp của ECB

22-01-2015 - 17:10 PM | Tài chính quốc tế

Thị trường phản ứng tích cực với những thông tin rò rỉ về chương trình nới lỏng định lượng được cho là có giá trị 1.280 tỷ USD của ECB.

Đồng euro được giao dịch ở mức gần thấp nhất 11 năm so với đồng USD trong khi lợi suất trái phiếu do chính phủ các nước châu Âu phát hành giảm giá mạnh. Nguyên nhân là do những đồn đoán về một gói nới lỏng định lượng sẽ được NHTW châu Âu (ECB) thông báo vào tối nay. Hầu hết các TTCK châu Âu đều tăng điểm.

Đầu phiên sáng nay (22/1) theo giờ London, đồng tiền chung châu Âu giảm 0,3% so với USD, được giao dịch ở mức 1,1581 USD/euro – thấp nhất kể từ tháng 11/2003. Đồng tiền này cũng được giao dịch ở mức 136,68 yên đổi 1 euro.

Chỉ số Stoxx Europe 600 tăng thêm 0,2% trong khi hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 tăng 0,3%, qua đó đánh dấu phiên tăng điểm thứ 6 liên tiếp với hầu hết các nhóm ngành đều tăng điểm.

Lợi suất trái phiếu 10 năm do chính phủ Mỹ phát hành tăng thêm 4 điểm cơ bản, lên 1,91% trong khi lợi suất trái phiếu do các chính phủ Anh, Đức, Pháp, Italy và Tây Ban Nha phát hành tăng ít nhất 3 điểm cơ bản. Lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng 8 điểm cơ bản, mạnh nhất kể từ tháng 2/2013.

Ở châu Á, chỉ số Hang Seng của TTCK Trung Quốc tăng 0,7% sau khi có tin đồn NHTW sắp bơm 50 tỷ nhân dân tệ (tương đương 8 tỷ USD) vào thị trường thông qua phương pháp repo.

Thị trường phản ứng tích cực với những thông tin rò rỉ về chương trình nới lỏng định lượng được cho là có giá trị 1.280 tỷ USD của ECB. Trong khi đó, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng nói với các lãnh đạo ở Davos rằng Trung Quốc sẽ tránh được kịch bản “hạ cánh cứng” và đang tập trung vào đảm bảo tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Tuy nhiên, theo Matthew Sherwood, chuyên gia nghiên cứu thị trường tại Perpetual, kể cả gói kích thích trị giá 1.000 tỷ euro cũng sẽ là không đủ để cứu eurozone. Ông ví hiện tượng trên thị trường hiện nay với trường hợp “mua trên lời đồn và bán trên sự thực”.

Giá dầu thô giao dịch ở New York giảm 1,1% sau khi hồi phục từ mức giảm mạnh nhất trong 1 tuần. Hiện “vàng đen” đang ở mức giá 47,78 USD/thùng ở New York.

Tú Anh

Thu Hương

Bloomberg

Trở lên trên