MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

FDI vào Trung Quốc tăng vọt trong tháng 7/2011

16-08-2011 - 10:36 AM | Tài chính quốc tế

7 tháng đầu năm 2011, 69,2 tỷ USD đã được rót vào Trung Quốc, cao hơn 18,6% so với cùng kỳ.

Tháng 7/2011, FDI vào Trung Quốc tăng tới 19,8% so với cùng kỳ, kinh tế Trung Quốc có thêm yếu tố để tăng trưởng.

7 tháng đầu năm 2011, 69,2 tỷ USD đã được rót vào Trung Quốc, cao hơn 18,6% so với cùng kỳ.

Tăng trưởng ổn định và thị trường tiêu dùng phát triển tốt của Trung Quốc đã khuyến khích các công ty bao gồm Nissan Motor cho đến McDonald cố gắng tăng cường sự hiện diện ở đây.

Liên doanh Nissan tại Trung Quốc cho biết họ có kế hoạch đầu tư khoảng 50 tỷ nhân dân tệ tương đương khoảng 7,8 tỷ USD trong khoảng thời gian từ nay đến năm 2015 để giành thị phần tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới này.

Ông Fang Sihai, chuyên gia kinh tế trưởng tại công ty chứng khoán Hongyuan Securities, nói: “Khi kinh tế toàn cầu suy yếu và thị trường tài chính thế giới biến động mạnh, Trung Quốc sẽ trở thành địa điểm hấp dẫn hơn của dòng vốn đầu tư. Câu chuyện về Trung Quốc sẽ vẫn có sức hấp dẫn trong nhiều năm tới.”

Các chuyên gia kinh tế dự báo nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới có thể tăng trưởng hơn 9% trong năm nay. Trong khi đó IMF ước tính kinh tế châu Âu chỉ tăng trưởng 2% còn kinh tế Mỹ tăng trưởng 2,5%.

McDonald, hãng cung cấp đồ ăn nhanh lớn nhất thế giới, cho biết sẽ mở 1 cửa hàng/ngày tại Trung Quốc trong từ 3 đến 4 năm tới.

Đình Hảo

ngocdiep

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên