MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

FDI vào Trung Quốc tháng 2 tăng mạnh 32,3%

15-03-2011 - 14:09 PM | Tài chính quốc tế

Chính phủ Trung Quốc đang đặt mục tiêu tăng thu nhập bình quân đầu người tại khu vực đô thị và nông thôn thêm hơn 8%/năm trong 5 năm tới.

FDI tại Trung Quốc tháng 2/2011 tăng, như vậy niềm tin của nhà đầu tư vào nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới tiếp tục được củng cố.

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo cam kết sẽ cố gắng tăng thu nhập cá nhân.

Bộ Thương mại Trung Quốc công bố so với cùng kỳ năm trước, FDI vào Trung Quốc tháng 2/2011 tăng 32,2% lên mức 7,8 tỷ USD. FDI tháng 1/2011 tăng 23,4%.

Bộ Thương mại Trung Quốc công bố 2 tháng đầu năm 2011, FDI tại Trung Quốc tăng 27,1% lên 17,8 tỷ USD.

Số lượng công ty được cấp phép nhận vốn đầu tư nước ngoài trong 2 tháng đầu năm tăng 7,5% so với cùng kỳ và lên mức 3.399 công ty.

Trong bài phát biểu ngày 05/03/2011, lương tăng và bất bình đẳng thu nhập nằm trong nhóm nhiệm vụ ưu tiên nhất của chính phủ Trung Quốc bởi chính phủ nước này chuyển trọng tâm tăng trưởng sang tiêu dùng từ đầu tư.

Nhóm công ty hàng đầu thế giới đang tranh thủ tận dụng cơ hội để có mặt tại thị trường đông dân nhất thế giới này.

Ông Lu Zhengwei, chuyên gia kinh tế tại Ngân hàng Công nghiệp Trung Quốc, đã phát biểu trước khi thông tin FDI được công bố: “Nếu bạn muốn kiếm tiền, hãy tìm đến các thị trường mới nổi và Trung Quốc nổi bật lên trong nhóm các thị trường này.” Triển vọng tăng trưởng kinh tế vẫn mạnh và rủi ro lạm phát vượt quá tầm kiểm soát không thể bỏ qua.”

Chính phủ Trung Quốc đang đặt mục tiêu tăng thu nhập bình quân đầu người tại khu vực đô thị và nông thôn thêm hơn 8%/năm trong 5 năm tới. Doanh số bán lẻ tại Trung Quốc được dự báo tăng 16% trong năm nay.

Hoài Anh

Theo Reuters,Bloomberg


ngocdiep

Trở lên trên