MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Fed chỉ còn mua vào 25 tỷ USD tài sản mỗi tháng

31-07-2014 - 07:58 AM | Tài chính quốc tế

Cứ duy trì tốc độ này, gói nới lỏng định lượng sẽ kết thúc vào tháng 10 tới.

Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho rằng thị trường lao động vẫn còn nhiều “đất” để cải thiện hơn nữa, kể cả sau khi tỷ lệ thất nghiệp đã giảm mạnh. Nhận định này của Fed củng cố khả năng lãi suất tiếp tục được giữ ở mức thấp.

“Có nhiều chỉ số về thị trường lao động cho thấy lực lượng lao động vẫn chưa ở mức tối ưu”, Ủy ban thị trường mở (FOMC) nhận định trong bản tuyên bố được đưa ra ở Washington. Fed cũng nhấn mạnh rằng lạm phát đã ở gần mức mục tiêu.

Thông báo của Fed muốn ám chỉ đến những chỉ số khác của thị trường lao động ngoài tỷ lệ thất nghiệp như tiền lương trung bình và tỷ lệ những người đang làm công việc đòi hỏi ít kỹ năng hơn so với những gì họ có. Ngoài ra tỷ lệ người trong độ tuổi lao động tham gia lực lượng lao động cũng ở mức thấp. Đây chính là những lý do để duy trì mức lãi suất thấp trong hơn 5 năm qua. 

Các nhà hoạch định chính sách tiếp tục cắt giảm chương trình mua tài sản hàng tháng. Lượng trái phiếu mua vào tiếp tục giảm 10 tỷ USD, xuống còn 25 tỷ USD. Cứ duy trì tốc độ này, gói nới lỏng định lượng sẽ kết thúc vào tháng 10 tới. 

Triển vọng của nền kinh tế Mỹ tiếp tục có điểm sáng khi báo cáo được công bố hôm qua cho thấy nền kinh tế tăng trưởng mạnh hơn dự báo trong quý II. GDP tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi suy giảm 2,1% trong quý trước đó. 

Tiêu dùng – nhân tố chiếm hơn 70% GDP – cũng được cải thiện nhờ thị trường lao động có tiến bộ và giá cổ phiếu tăng giúp thu nhập của người dân tăng lên. 


Thiên Bình

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên