MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Fed chưa đủ tự tin để rút chương trình kích thích"

28-09-2013 - 09:47 AM | Tài chính quốc tế

Evans là nhà hoạch định chính sách đầu tiên gợi ý về khả năng ngân hàng trung ương của nước Mỹ có thể trì hoãn việc rút lại kích thích sang năm 2014.

Trong cuộc phỏng vấn ở Oslo ngày hôm qua (27/9), Chủ tịch Fed Chicago Charles Evans – một trong những nhân vật “lớn tiếng” nhất trong việc ủng hộ chính sách kích thích kinh tế lớn chưa từng thấy – khẳng định nước Mỹ cần có nhiều dấu hiệu phục hồi hơn để đưa ra quyết định giảm chương trình mua tài sản.

“Tôi không thể tin tưởng vào tình hình hiện nay của nền kinh tế. Ở thời điểm hiện tại, các dữ liệu không thể cung cấp đủ niềm tin để đưa ra những điều chỉnh lớn đối với chương trình mua trái phiếu”, ông Evans nói.

Nhân vật này cũng cho biết ông sẽ không ngạc nhiên nếu như chương trình mua tái phiếu được giữ nguyên trong cuộc họp chính sách diễn ra vào tháng 10 tới. Tốc độ mua tài sản sẽ được duy trì cho tới tháng 1/2014.


Tuần trước, Fed đã khiến thị trường tài chính ngạc nhiên khi giữ nguyên chương trình mua 85 tỷ USD mỗi tháng và cho rằng cần phải chờ đợi thêm các dấu hiệu cho thấy nền kinh tế phục hồi một cách bền vững. 


Evans là nhà hoạch định chính sách đầu tiên gợi ý về khả năng ngân hàng trung ương của nước Mỹ có thể trì hoãn việc rút lại kích thích sang năm 2014.

Thiên Bình


huongnt

Bloomberg

Trở lên trên