MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

FED đấu thầu trái phiếu chính phủ để cứu thị trường tài chính

18-04-2008 - 09:23 AM | Tài chính quốc tế

FED cuối tuần qua đã tổ chức đấu thầu bổ sung 33,95 tỷ USD trái phiếu chính phủ của Bộ Tài chính Mỹ cho các công ty đầu tư lớn.

Tuy nhiên con số trên vẫn thấp hơn mức 50 tỷ USD theo dự định của FED trước đây. Gần đây nhu cầu loại trái phiếu này tăng vọt do sự hỗn loạn trên thị trường tài chính diễn ra căng thẳng. Kết quả đấu thầu đợt ba của loại hình trái phiếu này cho thấy nhu cầu trái phiếu của Bộ Tài chính Mỹ có thể đã dịu bớt chút ít.

Kết quả mới nhất có thể cho thấy tình hình thị trường tín dụng đã phần nào được cải thiện. Trong ba đợt đấu thầu tính đến thời điểm này, dưới hình thức trái phiếu của Bộ Tài chính, FED đã rót cho các công ty tài chính đang trong tình cảnh khó khăn 133,95 tỷ US .

FED dự kiến sẽ cung cấp khoảng 200 tỷ USD trái phiếu Bộ Tài Chính qua các cuộc đấu thầu hàng tuần để cứu các tổ chức tài chính và thị trường thế chấp.

Đây được đánh giá là một trong những bước đi khác thường của FED để giúp thị trường tín dụng và ngăn chặn sự đổ vỡ của hệ thống tài chính. Nếu hệ thống này sụp đổ, cả thế giới sẽ phải chịu hậu quả vô cùng tệ hại.

Giờ đây, trong những nỗ lực cao để cứu thị trường, FED đồng thời cũng đồng ý hỗ trợ tài chính cho những công ty đầu tư, trước đây, hỗ trợ tài chính khẩn cấp chỉ giành cho các ngân hàng thương mại.

Trái phiếu chính phủ hay công trái là trái phiếu được phát hành bởi chính phủ một quốc gia. Trái phiếu chính phủ có thể được phát hành bằng đồng tiền nước đó hoặc ngoại tệ. Trái phiếu chính phủ thường được coi là không có rủi ro bởi chính phủ có thể tăng thuế hoặc in thêm tiền mặt để chi trả trái phiếu đáo hạn. Ở Hoa Kỳ, trái phiếu chính phủ mệnh giá bằng đôla là hình thức đầu tư tiền an toàn nhất. An toàn hay không có rủi ro là theo nghĩa rủi ro có thể không được thanh toán. Các rủi ro khác vẫn tồn tại như tỷ giá – là khi đồng nội tệ mất giá so với các ngoại tệ; rủi ro thứ hai là lạm phát – tiền gốc nhận lại khi đáo hạn giảm giá trị vì lạm phát vượt quá dự kiến. Nhiều chính phủ phát hành công trái điều chỉnh theo lạm phát để bảo vệ các nhà đầu tư trước rủi ro lạm phát.

Khánh Nguyên
Theo AP

ngocdiep

Trở lên trên