Trong buổi họp gần nhất vào tháng 3/2009, Ngân hàng Trung
ương hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ cả năm 2009.
FED dự báo tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng mạnh cho tới đầu năm
2010 trước khi duy trì ở mức cao trong suốt năm 2010. Tỷ lệ thất nghiệp Mỹ
tháng 3/2009 tăng lên mức 8,5%, cao hơn nhiều so với mức 8,1% của tháng trước
đó.
Một số thành viên của FED thể hiện sự lo ngại về khả năng
giảm phát. Một số thành viên thuộc FED muốn cơ quan này vực dậy nền kinh tế
bằng cách mua trái phiếu chính phủ loại dài hạn. Một số người khác thì cho rằng
việc mua chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp sẽ có lợi hơn.
Ngân hàng Trung ương sau buổi họp đã quyết định tiến hành cả
hai biện pháp: mua 300 tỷ USD trái phiếu chính phủ loại dài hạn trong khoảng
thời gian 6 tháng tới; công bố kế hoạch mua khoảng 750 tỷ USD trái phiếu
đảm bảo bằng thế chấp.
FED cũng duy trì lãi suất ở mức 0% đến 0,25% và nhấn mạnh tỷ
lệ lãi suất sẽ còn đứng ở mức này trong một khoảng thời gian dài. FED chưa thể
hiện bất kỳ sự lo lắng nào về áp lực lạm phát trong tương lai gần.
Nhiều chuyên gia phân tích thị trường nhận xét thị trường
chứng khoán tăng điểm trong thời gian gần đây do dự đoán về khả năng kinh tế
hồi phục. Một số báo cáo thị trường gần đây cho thấy đã có dấu hiệu ổn định đầu
tiên trong thị trường nhà đất và bán lẻ của Mỹ.
Chuyên gia kinh tế học Sung Won Sohn tại Cal State
University Channel Islands dự đoán
trong buổi họp tiếp theo của FED vào tháng này, FED có thể đưa ra nhận định lạc
quan hơn về nền kinh tế.
Ngọc Diệp
Theo CNN
ngocdiep