MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Fed hạ dự báo tỷ lệ thất nghiệp năm 2014

19-12-2013 - 06:52 AM | Tài chính quốc tế

Các quan chức của Fed đã đưa ra những nhận định lạc quan về triển vọng của thị trường lao động cũng như của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Các quan chức của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định nâng cao đánh giá về triển vọng của thị trường lao động Mỹ trong năm 2014, dự báo tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm xuống chỉ còn 6,3% vào cuối năm tới. Hồi tháng 9, mức dự báo được đưa ra là 6,4 – 6,8%. 

Triển vọng về thị trường lao động là một phần trong số các dự báo về nền kinh tế được Ủy ban thị trường mở (FOMC) đưa ra sau khi kết thúc cuộc họp kéo dài 2 ngày. Sau cuộc họp, Fed đã quyết định giảm quy mô chương trình mua trái phiếu từ 85 tỷ USD xuống còn 75 tỷ USD/tháng. 

Hầu hết những người tham dự cuộc họp của FOMC đều cho rằng Fed sẽ không tăng lãi suất cơ bản cho tới năm 2015. Fed tiếp tục giữ nguyên nhận định lãi suất sẽ ở mức gần 0 chí ít là khi tỷ lệ thất nghiệp vẫn trên 6,5% và lạm phát kỳ vọng thấp hơn 2,5%. 

FOMC cũng dự báo tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ sẽ rơi vào khoảng 5,8 – 6,1% trong quý IV/2015 và 5,3 – 5,8% vào cuối năm 2016. Mức dự báo được đưa ra sau cuộc họp hồi tháng 9 là 5,9 – 6,2% cho quý IV/2015 và 5,4 – 5,9% cho cuối năm 2016. 

12/17 quan chức của FOMC cho rằng lãi suất sẽ được tăng lên lần đầu tiên vào năm 2015. 2 người dự báo động thái này diễn ra trong năm 2014, 3 người nhận định là năm 2016. 

FOMC dự báo kinh tế Mỹ tăng trưởng 2,8 – 3,2% trong năm tới. 

Thiên Bình

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên