MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

FED nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ, hạ dự báo về lạm phát, thất nghiệp

20-05-2010 - 07:37 AM | Tài chính quốc tế

Dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2011 không được điều chỉnh, tốc độ tăng trưởng đạt từ 3,4% đến 4,5%.

Các quan chức của FED nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 2010 và hạ dự báo về thất nghiệp, lạm phát.

Thông tin trên được đưa ra trong buổi họp của FED ngày 27/04/2010 và ngày 28/04/2010.

FED dự báo kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng từ 3,2% đến 3,7% trong năm 2010. Dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2011 không được điều chỉnh, tốc độ tăng trưởng đạt từ 3,4% đến 4,5%.

Tháng 1/2010, FED dự đoán kinh tế Mỹ năm 2010 có thể tăng trưởng từ 2,8% đến 3,5%.

Ông Lyle Gramley, một cựu thống đốc của FED, nhận xét: “Báo cáo mới nhất đã cho thấy đánh giá tích cực về kinh tế hơn so với trước đây. Nếu nhìn vào nền kinh tế tháng 4/2010, FED nhận xét sự phục hồi lần này có động lực vững hơn.”

Ông Ward McCarthy, chuyên gia kinh tế tại Jefferies & Co. Inc ở New York, nhận xét những biến động tại châu Âu đe dọa ảnh hưởng đến ổn định tài chính và đà phục hồi của kinh tế Mỹ.

Các quan chức thuộc FED không điều chỉnh mạnh dự báo về thất nghiệp dài hạn, tỷ lệ thất nghiệp dài hạn được dự báo trong ngưỡng khoảng từ 5% đến 5,3% so với dự báo đưa ra vào tháng 1/2010 là 5% đến 5,2%.

FED hạ dự báo triển vọng lạm phát. Chỉ số giá tiêu dùng không tính giá thực phẩm và năng lượng sẽ tăng trưởng khoảng từ 0,9% đến 1,2% trong năm nay, thấp hơn dự báo đưa ra vào tháng 1/2010 là từ 1,1% đến 1,7%.

Ngọc Diệp
Theo Dân Trí/Bloomberg


ngocdiep

Trở lên trên