MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Fed nâng dự báo về thất nghiệp và lạm phát tại Mỹ năm 2011 và 2012

23-06-2011 - 08:18 AM | Tài chính quốc tế

Fed dự báo kinh tế Mỹ năm 2011 có thể tăng trưởng từ 2,7% đến 2,9% trong năm 2011; thấp hơn dự báo 3,1% đến 3,3% công bố vào tháng 4/2011.

Các quan chức thuộc Fed đã quyết định duy trì bảng cân đối kế toán ở mức kỷ lục để kích thích kinh tế tăng trưởng sau khi hoàn thành chương trình mua trái phiếu 600 tỷ USD vào cuối tháng 6/2011.

Trong bài phát biểu mới nhất tại buổi họp của Ủy ban thị trường mở (FOMC), ông nói: “Kinh tế hiện nay đang phục hồi chậm, dù còn chậm hơn so với kỳ vọng của giới chuyên gia.” Các quan chức thuộc Fed hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 2011, năm 2012 và nâng dự báo thất nghiệp Mỹ.

Chủ tịch Fed khẳng định rằng tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ, hiện ở mức 9,1%, sẽ giảm rất chậm ngay cả khi kinh tế Mỹ phục hồi mạnh hơn trong khoảng thời gian nửa sau năm 2011.

Nguyên nhân chính đằng sau việc kinh tế Mỹ phục hồi chậm bao gồm giá hàng hóa cao, gián đoạn cung cầu bởi động đất và sóng thần Nhật, tuy nhiên các yếu tố này sẽ chỉ diễn ra tạm thời. Một số yếu tố khác bao gồm giá nhà đất giảm sâu, lĩnh vực nhà đất suy yếu, tác động của các yếu tố này sẽ kéo dài hơn.

Ông Bernanke nói: “Một số yếu tố sẽ có thể tác động mạnh và dai dẳng hơn so với tính toán ban đầu của chúng ta. Chúng ta hiện chưa biết rõ ràng được tại sao kinh tế phục hồi chậm chạp đến như vậy.”

Quan chức thuộc Fed dự báo kinh tế Mỹ năm 2011 có thể tăng trưởng từ 2,7% đến 2,9% trong năm 2011; thấp hơn dự báo 3,1% đến 3,3% công bố vào tháng 4/2011.

Tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 2012 có thể dao động từ khoảng 3,3% đến 3,7%; dự báo vào tháng 4/2011 là 3,5% đến 4,2%.

Fed nâng dự báo về thất nghiệp Mỹ. Fed dự báo thất nghiệp Mỹ sẽ ở mức trung bình 8,6% cho đến 8,9% trong quý 4/2011, dự báo trước đó là từ 8,4% đến 8,7%. Quý 4/2012, tỷ lệ thất nghiệp được dự báo ở mức khoảng 7,8% đến 8,2%; dự báo trước đó 7,6% đến 7,9%.

Lạm phát, không tính giá năng lượng và thực phẩm, sẽ tăng từ 1,5% đến 1,8% trong năm 2011; cao hơn dự báo từ 1,3% đến 1,6% trong dự báo tháng 4/2011.

Ngọc Diệp

Theo Bloomberg,CNBC

ngocdiep

Trở lên trên