MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

FED tăng gấp đôi khoản vay dành cho các ngân hàng thương mại

10-10-2008 - 11:08 AM | Tài chính quốc tế

FED thông báo tăng khoản cho vay trực tiếp dành cho các ngân hàng thương mại lên mức kỷ lục 98,1 tỷ USD.

Ngày hôm qua (9/10), Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã quyết định tăng khoản cho vay trực tiếp dành cho các ngân hàng thương mại lên mức kỷ lục 98,1 tỷ USD do tình trạng đóng băng trên thị trường tín dụng đã đẩy lãi suất trên thị trường đi lên.

Khoản cho vay này tăng gần gấp đôi so với khoản cho vay 49,5 tỷ USD của FED dành cho các ngân hàng thương mại được thông báo vào ngày 1/10.

Những khoản hỗ trợ nhấn mạnh vai trò của FED trong việc ngăn chặn suy thoái giống như một ngân hàng dự trữ tiền tiền mặt để cứu các ngân hàng khỏi sụp đổ trên toàn thế giới.

Hôm nay, các bộ trưởng bộ tài chính và giám đốc các ngân hàng trung ương các nước thuộc nhóm G7 sẽ ngồi họp với nhau để tìm ra biện pháp chống hệ thống ngân hàng ở mỗi quốc gia.

Hiện tại, mức lãi suất liên ngân hàng của Câu lạc bộ London (Libor) dành cho khoản vay kỳ hạn 3 tháng đã tăng lên 4,75% vào ngày hôm qua, cao nhất kể từ ngày 28/12 năm ngoái.

Quỳnh Khanh
Theo Bloomberg

khanhhoa

Trở lên trên