MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

FED và 4 Ngân hàng Trung ương lớn hợp tác cứu thị trường tín dụng

07-04-2009 - 08:09 AM | Tài chính quốc tế

Ngân hàng Trung ương Mỹ, Nhật, Anh, châu Âu đồng loạt công bố thỏa thuận cung cấp 287 tỷ USD cho FED theo hình thức hoán đổi tiền tệ.

Theo thỏa thuận đó, FED sẽ có thể đưa ra một số hạn mức để cung cấp thêm thanh khoản cho các tổ chức tài chính, lần này sẽ là ngoại tệ.

Đây là nỗ lực mới nhất của FED và nhiều Ngân hàng Trung ương khác trong việc làm tan băng thị trường tín dụng, khôi phục hoạt động cho vay và tăng lòng tin của thị trường đối với hệ thống tài chính.

FED tuyên bố khi nhu cầu đối với đồng euro, yên, bảng Anh, franc Thụy Sỹ tăng cao, Ngân hàng Trung ương các nước này nên hợp tác với FED và tiến hành các biện pháp giúp thị trường tài chính ổn định hơn.

Thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trên sẽ có hiệu lực cho đến hết ngày 30/10/2009.

Ông Ashraf Laidi, chuyên gia chiến lược tiền tệ tại CMC Markets, nhận xét điều này cho thấy tính toàn cầu hóa của hệ thống tiền tệ thế giới.

Người ta đang sử dụng các Ngân hàng Trung ương trên thế giới như một công cụ gián tiếp để vực dậy thanh khoản tại ngân hàng thương mại các nước.

Cuối năm 2008, khi khủng hoảng tín dụng tệ hại hơn và vấn đề thanh khoản thế giới ngày một tệ hại, FED, Ngân hàng Trung ương châu Âu, Ngân hàng Trung ương Nhật và Ngân hàng Trung ương Anh quốc thiết lập chương trình hoán đổi tiền tệ để cung cấp USD cho các ngân hàng nước ngoài.

Ngọc Diệp

Theo Nytimes

ngocdiep

Trở lên trên