MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

FED vực dậy TTCK phố Wall

07-10-2008 - 21:28 PM | Tài chính quốc tế

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm lần đầu tiên trong 05 ngày sau khi FED công bố sẽ mua nợ ngắn hạn của doanh nghiệp để giúp làm tan băng thị trường tín dụng.

Đầu phiên giao dịch, Chỉ số Standard & Poor's 500 tăng 1,54 điểm tương đương 0,2% lên mức 1.058,43 điểm.
 

Cùng thời điểm, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 20,63 điểm, tương đương 0,2% lên mức 9.976,13 điểm. Chỉ số Nasdaq hạ 0,2% xuống mức 1.859,84 điểm sau khi cổ phiếu của Google sụt giảm 3,6%.

 

Chuyên gia đầu tư tại Harris Private Bank phát biểu với Bloomberg như sau:” Đây chính là những gì thị trường cần. Biện pháp giải quyết được trọng tâm của vấn đề. Tôi tin việc hỗ trợ này còn mang lại hiệu quả tốt hơn gói 700 tỷ USD kia.”

Chỉ số S&P 500 hồi phục từ mức thấp nhất trong hơn 5 năm, chỉ số công nghiệp Dow Jones hồi phục từ mức thấp nhất trong 4 năm sau khi FED chính thức ra tay cứu thị trường.

 

Hai chỉ số này đã hạ 3,5% ngày 06/10 bởi thông tin khủng hoảng ngành ngân hàng châu Âu lan rộng. Cổ phiếu tại thị trường châu Âu cũng tăng sau quyết định của FED.

 

Trung Thành
Theo Bloomberg

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên