MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Fitch cực kỳ lo lắng về chất lượng tín dụng trong ngành ngân hàng Trung Quốc

13-04-2011 - 08:52 AM | Tài chính quốc tế

Trong tuyên bố được đưa ra ngày hôm qua, Fitch đã hạ triển vọng tín dụng đồng nội tệ xuống mức “tiêu cực” từ mức “ổn định”. Xếp hạng hiện đang ở mức AA-.

Xếp hạng tín dụng đồng nội tệ của các ngân hàng Trung Quốc có thể bị Fitch điều chỉnh giảm bởi Fitch bởi lo lắng nợ doanh nghiệp và các hộ gia đình tăng cao tiềm ẩn rủi ro đối với tình hình tài chính của chính phủ Trung Quốc.

Trong tuyên bố được đưa ra ngày hôm qua, Fitch đã hạ triển vọng tín dụng đồng nội tệ xuống mức “tiêu cực” từ mức “ổn định”. Xếp hạng hiện đang ở mức AA-.

Ngân hàng Trung ương của Trung Quốc, nước có nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới và dự trữ ngoại tệ 2,8 nghìn tỷ USD, đã nâng lãi suất cơ bản 4 lần từ tháng 10/2011 để kiềm chế lạm phát.

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo trong tháng trước tuyên bố việc giá nhà đất tăng nóng là mối lo chủ chốt bởi Trung Quốc đang cố gắng kích thích tiêu dùng nội địa, giảm phụ thuộc vào nhu cầu từ bên ngoài nhằm tăng trưởng kinh tế.

Ông Andrew Colquhoun, chuyên gia hàng đầu của Fitch tại châu Á, nhận xét triển vọng tiêu cực phản ảnh lo lắng về các khoản nợ, đặc biệt trong bối cảnh giá bất động sản và lạm phát cùng tăng. Fitch cho rằng chính phủ Trung Quốc cần có hỗ trợ nhất định với hệ thống ngân hàng.

Tính toán của Fitch cho thấy các khoản vay dành cho công ty và hộ gia đình tại Trung Quốc tăng lên mức tương đương 140% GDP trong năm 2011 từ mức 111% vào năm 2008.

Nguyên nhân khiến tổng tiền vay tăng lên đều liên quan đến lĩnh vực bất động sản và hoạt động cấp vốn của chính quyền địa phương.

Fitch nhận xét: “Lo lắng về chất lượng các khoản vay lớn hơn bởi một số kênh tín dụng mới đã hình thành trong khi thông tin cụ thể về các kênh này được công bố cực kỳ hạn chế.”

Ngọc Diệp
Theo Bloomberg


ngocdiep

Trở lên trên