MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gazprom tuyên bố không khoan dầu cùng Trung Quốc

14-05-2014 - 17:31 PM | Tài chính quốc tế

Tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga Gazprom hi vọng sẽ cung cấp khí tự nhiên cho Nga nhưng không có kế hoạch hợp tác khoan dầu với Trung Quốc.

Trong một câu hỏi về việc hợp tác khoan dầu với Trung Quốc, ông Vitaly Markelov trả lời rằng: “Chúng tôi không có kế hoạch đó”.

Thứ trưởng Bộ Năng lượng Nga Anatoly Yanovsky hôm thứ hai (12.5)cho hay, hợp đồng cung cấp khí đốt cho Trung Quốc đã sẵn sàng đến 98% và sẽ được Tổng thống V.Putin phê chuẩn trong chuyến thăm của ông tới Bắc Kinh vào ngày 20.5.

Người đứng đầu Gazprom , Alexei Miller cho biết, từ đầu tháng 3, công ty này đã lập kế hoạch ký hợp đồng cung cấp khí đốt trong 30 năm cho Trung Quốc, dự kiến mỗi năm sẽ cung cấp 38 tỷ mét khối.

Thỏa thuận giữa Gazprom và Trung Quốc đã bị trì hoãn nhiều lần do bất đồng về thỏa thuận giá cả. Thời gian hoàn thành dự án xây dựng đường ống dẫn mới từ Nga sang Trung Quốc cũng bị Nga trì hoãn từ năm 2020 sang năm 2018.

Hai bên đã đàm phán về vấn đề này trong nhiều năm và đều thất bại trong việc thỏa thuận giá cả trong khi Trung Quốc đã đi trước trong việc ký các hợp đồng mua khí đốt rất lớn với các quốc gia khác, bao gồm Australia, Qatar và Turkmenistan.

Tuy nhiên, bế tắc hiện nay giữa Nga và EU xung quanh vấn đề bán đảo Crimea tạo động lực để Moscow thúc đẩy nhanh một hợp đồng xuất khẩu lên tới 60 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm cho Trung Quốc. Hiện nay, Trung Quốc đang là thị trường chủ yếu đối với Nga trong khu vực châu Á –Thái Bình Dương.

Theo Thảo Nguyên

huongnt

Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên