MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDP Mỹ quý 2 tăng trưởng âm 1% và sẽ hồi phục trong quý 3

28-08-2009 - 06:22 AM | Tài chính quốc tế

Kinh tế Mỹ quý 2/2009 tiến gần hơn tới khả năng hồi phục từ thời kỳ suy thoái kinh tế tệ hại nhất trong 7 thập kỷ, tiêu dùng và lợi nhuận doanh nghiệp cải thiện.

Bộ Thương mại Mỹ công bố GDP quý 2/2009 tăng trưởng âm 1%, thấp hơn nhiều so với dự đoán âm 1,5% của các chuyên gia.

Lợi nhuận doanh nghiệp Mỹ tăng mạnh nhất trong 4 năm.

Một số chương trình kích thích kinh tế của chính phủ, trong đó bao gồm chương trình khuyến khích bỏ xe cũ mua xe mới đã khiến doanh số xe trên thị trường cải thiện, hỗ trợ cho ngành sản xuất và bất động sản. Mức tăng doanh số trong quý 2/2009 nhiều khả năng sẽ được duy trì trong nửa sau của năm.

Báo cáo khác cho thấy vấn đề thất nghiệp ngày một tệ hại có thể cản trở đà phục hồi kinh tế.

Chuyên gia kinh tế Bruce Kasman tại JP Morgan Chase nhận xét: “Kinh tế Mỹ đang trên đà hồi phục nhẹ. Nhu cầu tiêu dùng tăng lên, hàng tồn kho giảm. Xu thế này có thể được tiếp tục trong quý 3/2009.”

GDP Mỹ như vậy đã suy giảm 4 quý liên tiếp, chuỗi suy giảm dài nhất từ năm 1947. Nền kinh tế lớn nhất thế giới trong quý 2/2009 suy giảm 3,9% so với 1 năm trước.

Tiêu dùng đóng góp 70% vào nền kinh tế, tiêu dùng giảm 1% trong quý 2/2009, thấp hơn so với dự đoán.

Số liệu GDP Mỹ được công bố ngày hôm qua là số liệu chỉnh sửa lần hai. Số liệu chỉnh sửa lần 3 sẽ được đưa ra vào tháng 9/2009.

Số lượng người đăng ký thất nghiệp lần đầu giảm

Báo cáo khác cho thấy trong tuần trước, số người đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống mức 570 nghìn từ mức 580 nghìn của tuần trước đó.

Số lượng người đăng ký thất nghiệp lần đầu lên đỉnh cao vào cuối tháng 3/2009 là 674 nghìn người. Trong khoảng thời gian kinh tế Mỹ còn tăng trưởng trước tháng 12/2007, số lượng người đăng ký thất nghiệp lần đầu hàng tuần đứng ở mức trung bình 350 nghìn.

Theo Bloomberg
Ngọc Diệp


ngocdiep

Trở lên trên