MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

General Motors chính thức nộp hồ sơ IPO

19-08-2010 - 08:38 AM | Tài chính quốc tế

Từ năm 2002, thị phần của General Motors đối với mặt hàng ô tô mới giảm còn 28,4% và giảm đều qua các năm xuống mức 19,2% tính đến hết tháng 7/2010.

Hãng xe ô tô hàng đầu của Mỹ General Motors đã chính thức nộp hồ sơ IPO chỉ hơn 1 năm sau khi nộp đơn xin bảo hộ phá sản và nhận sự giải cứu của chính phủ.

Chính phủ Mỹ hiện đang sở hữu 61% cổ phần tại General Motors. Hãng xe tuy nhiên không công bố sẽ bán bao nhiêu cổ phiếu trong đợt IPO lần này hay mức giá cụ thể.

Hãng xe sẽ không chào bán cổ phiếu phổ thông. Chính phủ Mỹ có thể sẽ bán ra một lượng cổ phiếu phổ thông đang nắm giữ tại GM.

Giám đốc điều hành GM đã hối thúc chính phủ Mỹ chấm dứt sở hữu cổ phiếu tại GM. Tháng 6/2010, GM đã nhận 50 tỷ USD từ chính phủ Mỹ.

Số tiền mà GM thu được từ đợt IPO này dự kiến khoảng 16 tỷ USD.

GM đang cố gắng khôi phục bộ phận tại châu Âu vốn đang hoạt động không có lãi và khôi phục lại uy tín cho 3 thương hiệu xe tại Mỹ đã liên tục để mất thị phần từ năm 2002.

GM đang muốn bán bớt 304 triệu cổ phiếu mà Bộ Tài chính Mỹ đang nắm giữ và giảm cổ phần của chính phủ tại GM xuống dưới 50%.

Đợt IPO 16 tỷ USD của General Motors sẽ lớn thứ 2 trong lịch sử nước Mỹ sau đợt IPO 19,7 tỷ USD vào tháng 3/2008 của hãng thẻ tín dụng Visa.

Sự thống trị của General Motors trên thị trường ô tô Mỹ đi xuống từ khi thị phần lên mức đỉnh cao 51% vào năm 1962. Từ năm 2002, thị phần của hãng đối với mặt hàng ô tô mới giảm còn 28,4% và giảm đều qua các năm xuống mức 19,2% tính đến hết tháng 7/2010.

Thúy Nga
Theo Bloomberg


ngocdiep

Trở lên trên