MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

General Motors công bố có lãi quý thứ 2 liên tiếp

13-08-2010 - 07:07 AM | Tài chính quốc tế

6 tháng đầu năm 2010, GM kiếm được 2,2 tỷ USD bởi doanh số từ thị trường Trung Quốc và thị trường Mỹ tăng.

Thêm một dấu hiệu cho thấy ngành ô tô Mỹ đang ở giai đoạn bước ngoặt, General Motors chuẩn bị chào bán cổ phiếu.

Lợi nhuận quý 2/2010 của GM đủ cao để giám đốc điều hành của GM có thể ra đi sau khi đã hoàn thành tốt công việc.

GM công bố có lãi 1,3 tỷ USD trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến hết tháng 6/2010. Như vậy GM đã có lãi quý thứ 2 liên tiếp.

Năm 2009, GM đã phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản và chính phủ Mỹ buộc phải nắm giữ cổ phần lớn tại hãng xe này.

Giám đốc điều hành của GM cho biết sẽ rời chức vụ này vào ngày 01/09/2010. Ông tuyên bố ban điều hành đều đã biết trước quyết định này sau khi GM đã kinh doanh có lãi trở lại.

Ông Daniel Akerson, cựu giám đốc điều hành 61 tuổi khá đình đám trong lĩnh vực viễn thông, sẽ đảm nhiệm vị trí giám đốc điều hành mới cho GM.

Năm 2009, chỉ riêng quý 2/2010, GM thua lỗ tới gần 13 tỷ USD. 6 tháng đầu năm 2010, GM kiếm được 2,2 tỷ USD bởi doanh số từ thị trường Trung Quốc và thị trường Mỹ tăng.

Những mẫu xe bán chạy của GM bao gồm GM crossover, Chevrolet Equinox và Buick Enclave.

Năm 2010, GM đặt kỳ vọng nhiều vào mẫu xe Chevy Cruze và Volt.

Chính phủ Mỹ đã nắm 61% cổ phần tại GM sau khi rót tới 43 tỷ USD để cứu hãng xe này. Chính phủ Mỹ có thể bán một phần hoặc toàn bổ cổ phần nắm giữ khi GM tiến hành IPO vào khoảng đầu tháng 11/2010.

GM tuy nhiên vẫn đương đầu với nhiều vấn đề. Doanh số bán xe tại Mỹ 6 tháng đầu năm 2010 chỉ tăng 14%, thấp hơn nhiều so với tăng trưởng doanh số 17% trung bình của ngành.

GM cũng phụ thuộc chủ yếu vào bán xe cho các công ty cho thuê xe ô tô, chính phủ và tập đoàn; nhóm đối tượng không mang lại nhiều lợi nhuận như khách hàng cá nhân.

Ngọc Diệp

Theo AFP


ngocdiep

Trở lên trên